Ùn tắc cửa ngõ phía tây TP.HCM sau kỳ nghỉ đầu năm

Nguyên Vỹ - Hà Hiền Thứ ba, ngày 01/01/2019 20:05 PM (GMT+7)
Chiều 1.1.2019, lượng xe máy đổ về cửa ngõ phía tây TP.HCM càng lúc càng đông, gây ùn ứ cục bộ một số nơi.
Bình luận 0

Sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch, nhiều người dân từ các tỉnh miền Tây Nam bộ quay trở lại TP.HCM để chuẩn bị cho ngày đi làm từ sáng mai 2.1.

Lượng xe máy từ tỉnh Long An đổ về phía vòng xoay An Lạc để tiến vào thành phố càng lúc càng đông dần từ chiều cho đến chập tối.

img

16h, tại nút giao thông QL1A – Trần Đại Nghĩa (huyện Bình Tân), mật độ xe đông nhưng di chuyển ổn định. Ảnh: Nguyên Vỹ

img

Người dân quay trở lại thành phố để chuẩn bị cho ngày đi làm sáng hôm sau. Ảnh: Nguyên Vỹ

img

Đến khoảng 17h, lượng xe bắt đầu tăng. Ảnh: Nguyên Vỹ

img

Nhiều người tranh thủ mang theo quà quê trở lại thành phố. Ảnh: Nguyên Vỹ

img

Từ 17h30, lượng xe tăng nhiều lên đáng kể, nhất là tại nút giao thông QL1A – Nguyễn Văn Linh (huyện Bình Chánh). Ảnh: Nguyên Vỹ

img

img

Lượng xe đông nhưng lòng đường hẹp khiến dòng lưu thông bị ùn ứ. Ảnh: Nguyên Vỹ

img

img

Lượng xe đổ về càng lúc càng đông, nhiều xe máy phải lách ngang đầu xe 4 bánh rất nguy hiểm. Ảnh: Nguyên Vỹ

img

Từ cầu vượt Nguyễn Văn Linh đến giao lộ Nguyễn Hữu Trí – QL1A, dòng xe di chuyển chậm, nhích từng bước một. Ảnh: Nguyên Vỹ

img

Nhiều xe máy tìm cách vượt đám đông, có những em bé đi theo cha mẹ mệt mỏi ngủ gục trên xe... Ảnh: Nguyên Vỹ

Chỉ đến khi qua khỏi cầu Bình Điền (huyện Bình Chánh), QL1A tách làm 2 làn đường song song, rộng rãi, xe cộ di chuyển thông thoáng hơn.

img

img

Dòng lưu thông hướng về vòng xoay An Lạc để vào thành phố. Ảnh: Nguyên Vỹ

Dự kiến, lượng xe từ các tỉnh miền Tây còn đổ nhiều về thành phố từ đêm nay đến ngày mai. 

Ngược lại, theo ghi nhận của PV Dân Việt, tại khu vực Bến xe miền Đông chiều nay, tình hình khá yên ắng.

img

Các tài xế xe ôm và Grab tập trung trước cổng chờ các “thượng đế”. Ảnh: Hà Hiền

Các hãng vận tải ở tỉnh xa về rất thưa thớt, chủ yếu từ các tỉnh lân cận như Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu. Các tuyến có số lượng xe và người nhiều nhất là từ các tỉnh Tây Nguyên dự kiến tập trung vào bến từ 3h- 6h sáng mai.

Theo ông Lê Văn Xe – Quyền trưởng phòng kế hoạch vận tải Bến xe Miền Đông, vào rạng sáng mai (ngày 2.1.2019), Bến xe miền Đông sẽ hoạt động gần như hết công suất, các bảo vệ và lực lượng điều tiết phải làm việc cật lực mới giải quyết được tình hình.

img

Tại cửa ngõ vào bến xe - đường Đinh Bộ Lĩnh khá vắng vẻ. Ảnh: Hà Hiền

“Thời điểm đó, không chỉ có các tuyến Tây Nguyên mà còn các tuyến từ miền Trung như Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi... cũng vào bến rất nhiều”, ông Xe cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem