Vận động di dời xe máy, xe đạp điện: Người dân chần chừ, lo ngại nhiều bất cập
Vận động di dời xe máy, xe đạp điện: Người dân chần chừ, lo ngại nhiều bất cập
Ngọc Huyền
Thứ bảy, ngày 23/09/2023 13:21 PM (GMT+7)
Trước thông tin quận Thanh Xuân vận động người dân di dời xe máy, xe đạp điện ra khỏi tầng 1 các chung cư mini, nhiều người dân bày tỏ thái độ chần chừ, lo ngại tính khả thi của biện pháp này.
Thông tin vận động người dân di dời các phương tiện xe đạp, máy điện ra khỏi chung cư mini được bà Bùi Huyền Mai – Bí thư Quận ủy Thanh Xuân đưa ra bên lề Kỳ họp 13 HĐND TP Hà Nội.
Trước đó, tại hội nghị giao ban của Thành ủy với các quận huyện chiều 21/9, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân yêu cầu di chuyển toàn bộ xe máy, xe đạp điện ra khỏi tầng 1 chung cư mini.
Thông báo này được bà Mai khẳng định lại là "không bắt buộc, chỉ vận động".
Theo bà Mai, quận thực hiện yêu cầu tổng rà soát các chung cư mini. Trong quá trình kiểm tra xử lý, những chung cư mini nào ở gần các bãi trông giữ phương tiện, quận vận động người dân theo hướng di dời xe máy xe đạp điện và vật dụng dễ cháy ra khỏi khu vực tầng hầm nhằm đảm bảo phòng cháy chữa cháy.
Số lượng xe máy, xe đạp điện ở các chung cư mini khá lớn.
Chị Trần Hà Chi (Thanh Xuân, Hà Nội) khi biết được thông tin này liền thử tìm kiếm các bãi đỗ xe gần chung cư mini chị ở.
Chị Chi chia sẻ: "Tôi thấy các bãi trông giữ xe hiện nay đều thu tiền từ 5.000 – 10.000 đồng/ngày. Trong khi đó, cư dân để xe trong tòa nhà lại miễn phí. Tôi nghĩ rằng dù có vận động thì cũng ít ai chọn để xe ra ngoài, vừa mất phí lại phải đi bộ ra điểm trông giữ".
Theo ghi nhận, hầu hết các chung cư mini, khu nhà trọ hiện nay đều có nơi để xe riêng cho cư dân trong tòa. Phí trông giữ xe tại tầng 1 giao động từ 50.000 – 100.000 đồng/tháng, tính theo từng phòng hoặc trên số lượng xe. Thậm chí có nhiều chung cư mini miễn phí khoản tiền này cho cư dân.
Vì tiện lợi, nhiều cư dân không muốn di chuyển xe của mình ra khỏi chung cư mini đang sống.
Anh Nguyễn Ngọc Lâm (Thanh Xuân, Hà Nội) hiện đang ở trong chung cư mini 7 tầng tại phố Khương Hạ cũng cho biết sẽ không di dời phương tiện ra khỏi tòa nhà.
Theo anh Lâm, dù cho gần tòa nhà có nơi trông giữ xe hay không, việc di chuyển xe ra khỏi tầng 1 cũng gây nhiều bất cập cho người dân.
"Việc cốt yếu nằm ở các thiết bị phòng cháy, chữa cháy. Giờ có di dời hết xe ra ngoài thì vẫn có nguy cơ cháy, nổ bởi ổ điện trong nhà. Tốt nhất nên tập trung vào việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.", anh Lâm cho biết thêm.
Đây cũng là lý do nhiều người dân không mấy mặn mà với vận động của lãnh đạo quận Thanh Xuân. Thay vào đó, các chung cư mini trong địa bàn quận đang dần nâng cấp tiêu chuẩn kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy, đảm bảo ổn định đời sống và tâm lý cho người dân.
Để đảm bảo an toàn, các chung cư mini đều lắp đặt hệ thống chữa cháy ngay tầng 1.
Chị Nguyễn Thị Hạnh (quản lý chung cư mini tại Triều Khúc, Thanh Xuân) cho biết: "Về việc quận vận động người dân di dời xe máy, xe đạp điện ra khỏi chung cư mini còn phụ thuộc vào mong muốn của người dân. Còn tôi sẽ không cưỡng ép cư dân sử dụng xe điện di dời. Hiện nay, tòa nhà đã trang bị đủ thiết bị phòng cháy chữa cháy, với tôi như vậy là được".
Ngoài các phương tiện như xe máy, xe đạp điện, những vật dụng dễ cháy cũng được quận Thanh Xuân yêu cầu di dời ra khỏi tầng 1 chung cư mini, khu nhà trọ cao tầng để đảm bảo phòng cháy chữa cháy.
Anh Đặng Văn Đông (Thanh Xuân, Hà Nội) - quản lý của một chung cư mini trên phố Khương Đình, quận Thanh Xuân cho biết: "Tôi có nhắc nhở, thông báo người thuê nhà không để bình gas, bếp điện hay các vật dụng có khả năng gây cháy dưới tầng 1. Mọi người đang thực hiện rất tốt".
Để xe tại tầng 1 chung cư cũng có mức phí rẻ hơn so với các bãi trông xe bên ngoài.
Nhiều chung cư mini tại Thanh Xuân bắt đầu công tác lắp đặt thang thoát hiểm bên ngoài.
Cùng trong phiên họp ngày 21/9, quận Thanh Xuân yêu cầu chủ đầu tư phối hợp lắp đặt cửa chống cháy ngăn từ tầng 1 vào cầu thang bộ, từ cầu thang bộ lên tầng cao hơn để ngăn khói vào các tầng.
Ngoài ra, chủ đầu tư được yêu cầu trang bị thêm bình chữa cháy công suất lớn; yêu cầu nhà dân trang bị thang dây thoát hiểm, cửa sổ mở có bản lề để làm lối thoát hiểm…
Nhìn chung, các chung cư mini, khu nhà trọ trên địa bàn thành phố đều đang gấp rút bổ sung các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy và xây thêm lối thoát hiểm. Sau vụ cháy gây nhiều thiệt hại tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, người thuê trọ cũng có ý thức hơn về vấn đề phòng cháy, đồng thời chủ động chuẩn bị các phương án khi xảy ra hỏa hoạn.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.