Vật tư nông nghiệp bị làm giả: Cần hành động cụ thể

Thứ hai, ngày 12/07/2010 01:55 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Thời gian gần đây, tình trạng phân bón giả, kém chất lượng, thuốc bảo vệ thực vật rởm... lại gia tăng. Các ngành chức năng đều ráo riết vào cuộc, kiểm tra, xử phạt nhưng dường như chưa có biến chuyển.
Bình luận 0
 img
Phân bón là mặt hàng cần kiểm soát chặt chẽ để tránh thiệt hại cho nhà nông.

Tưởng chặt hóa như không

Ông Nguyễn Trí Ngọc - Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT) cho biết, kết quả kiểm tra, trong 6 tháng đầu năm 2010 các cơ quan chức năng đã qua kiểm tra 268 tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phân bón tại 9 tỉnh, thành; lấy 383 mẫu phân bón để giám sát chất lượng. Kết quả: 138/383 mẫu không đạt, 61/268 cơ sở vi phạm.

Đáng lo ngại là kết quả giám sát chất lượng thịt trên một số tỉnh, thành và chất lượng thuốc thú y do Cục Thú y thực hiện thời gian qua. Theo đó, hiện cả nước có khoảng 17.129 cơ sở giết mổ (CSGM), tuy nhiên, chỉ có 617 CSGM tập trung, chiếm một tỷ lệ rất khiêm tốn là 3,6%, còn lại là các CSGM nhỏ lẻ. Đặc biệt, trong hơn 17.000 CSGM trên cả nước, chỉ có 7.281 cơ sở được cơ quan thú y kiểm soát. Đó cũng là câu trả lời cho kết quả giám sát, kiểm tra các mẫu thịt được lưu hành tại một số tỉnh, thành thời gian qua.

Ông Đàm Xuân Thành - Phó cục trưởng Cục Thú y cho biết, tại Hà Nội, đã lấy 69 mẫu thịt lợn để kiểm tra, kết quả cho thấy 4/69 mẫu nhiễm Salmonella (vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm), 37/69 mẫu nhiễm S.aureus (tụ cầu khuẩn) vượt quá giới hạn cho phép...

Tại TP. Hồ Chí Minh, trong số 72 mẫu thịt được kiểm tra chỉ có 7 mẫu bị nhiễm 2 loại vi khuẩn trên. Lý giải về sự khác biệt này, ông Thành cho hay, tỷ lệ kiểm soát trong giết mổ ở khu vực TP.Hồ Chí Minh đạt mức cao, chiếm đến 97% số lượng gia súc, gia cầm được giết mổ.

Cần hành động cụ thể

img Chất lượng vật tư nông nghiệp chúng ta đã nói đến rất nhiều song dường như không hề có chuyển biến. Cần quy rõ trách nhiệm thuộc về đơn vị, cá nhân nào img
.

Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát

Tại cuộc họp rà soát quản lý vật tư nông nghiệp diễn ra giữa tháng 6-2010, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát tỏ ra lo ngại trước thực trạng sản xuất, buôn bán phân bón, thuốc trừ sâu giả tăng mạnh trong năm 2009 và 6 tháng đầu năm 2010, cũng như kết quả giám sát các mẫu thịt đang lưu thông trên thị trường hiện nay.

“Việc phát hiện vi phạm trên chỉ như muối bỏ bể, chỉ là một trong số hàng trăm lô hàng, cửa hàng vi phạm trên cả nước. Hậu quả từ những lô thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y giả là con người phải gánh chịu” - Bộ trưởng lo lắng.

Lý giải về việc gia tăng các vụ việc vi phạm về vật tư nông nghiệp, ông Bùi Sỹ Doanh - Phó Cục trưởng Cục bảo vệ thực vật cho rằng, hiện có quá nhiều cơ sở tham gia sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

Ví dụ với riêng thuốc bảo vệ thực vật đã có tới 1.000 hoạt chất được đăng ký sử dụng, với 2.700 tên thương mại, 25.000 đại lý kinh doanh. Thực tế này, gây khó khăn cho công tác quản lý cũng như giám sát, trong khi lực lượng thanh tra chuyên ngành ở các địa phương rất mỏng.

Không đồng tình với quan điểm này, Bộ trưởng Cao Đức Phát nhấn mạnh: “Chất lượng vật tư nông nghiệp chúng ta đã nói đến rất nhiều song dường như không hề có chuyển biến. Cần quy rõ trách nhiệm thuộc về đơn vị, cá nhân nào. Thuốc bảo vệ thực vật rởm tung hoành thì trách nhiệm phải thuộc về Cục trưởng Cục bảo vệ thực vật. Do vậy, Cục bảo vệ thực vật phải xác định trách nhiệm đến từng cán bộ và có từng hành động cụ thể chứ không thể nói suông”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem