Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: “Không có vướng mắc gì về thủ tục vay gói ưu đãi 120.000 tỷ đồng. Người dân mua nhà xã hội chỉ cần đáp ứng điều kiện vay lần đầu tiên”.
Từ nguồn vốn vay ưu đãi Ngân hàng CSXH, nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã đầu tư các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, từ đó nâng cao thu nhập cho gia đình và tạo việc công ăn việc làm cho nhiều lao động ở địa phương.
Nguồn vốn vay Ngân hàng CSXH đã trở thành đòn bẩy giúp nhiều hội viên, nông dân trên địa bàn huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng vươn lên thoát nghèo và làm giàu, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.
Nhiều ngân hàng khẳng định, đang nỗ lực tiết giảm chi phí để hạ lãi suất cho vay cũng như tối giản quy trình để bảo đảm thời gian tiếp cận nguồn vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) nhanh hơn, giản tiện hơn.
Nhằm đáp ứng nhu cầu vay vồn tiêu dùng và phục vụ sản xuất kinh doanh, từ nay đến hết 31/12/2023, BIDV triển khai nhiều gói vay vốn với lãi suất vay hấp dẫn và kỳ hạn linh hoạt dành cho khách hàng cá nhân.
Các doanh nghiệp ở Thừa Thiên Huế kiến nghị điều chỉnh một số điều kiện để tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi chính sách, nâng hạn mức cho vay và giảm lãi suất vay vốn.
Trong những năm qua, Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng đã phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh thực hiện tốt việc chuyển tải nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Nhiều mô hình nuôi bò, nuôi heo, trồng cây ăn trái ở Sóc Trăng đã giúp nông dân tăng thu nhập...
Sử dụng hiệu quả vốn vay ưu đãi Ngân hàng CSXH, nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã đầu tư các mô hình chăn nuôi hiệu quả như nuôi bò vỗ béo, nuôi gà đẻ trứng thương phẩm, từ đó nâng cao thu nhập cho gia đình và tạo việc công ăn việc làm cho nhiều lao động ở địa phương.
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng minh bạch hoá các quy định, quy chế trong cho vay hỗ trợ lãi suất chính là tạo điều kiện tối đa giúp doanh nghiệp sớm tiếp cận được các khoản vay ưu đãi từ Chính phủ.
Trong năm 2022, Chính phủ giao cho Bộ Công Thương giải ngân hơn 825,2 tỷ đồng vốn đầu tư công. Tuy nhiên, theo ước tính của cơ quan này, số giải ngân có thể chỉ đạt 392 tỷ đồng, bằng 47,5% kế hoạch giao.