Vé xe buýt

  • Theo mức giá mới, giá vé xe buýt dưới 25 km là 5.000 đồng và 6.000 - 7.000 đồng cho hai cự ly còn lại.
  • (Dân Việt) - Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội vừa trình UBND thành phố Hà Nội về việc tăng giá vé xe buýt. Theo đó, nếu được phê duyệt, từ 1.10, giá vé xe buýt sẽ tăng từ 40 - 75% tùy theo cự ly tuyến và từ 11 - 80% tuỳ đối tượng.
  • Ngày 6.7, Sở GT-VT Hà Nội đã có tờ trình gửi UBND TP đề nghị tăng giá vé xe buýt. Thời gian thực hiện mức giá vé mới dự kiến áp dụng từ 1.10.2012.
  • (Dân Việt) - Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư cho biết, trong vòng 14 ngày (đến 11.7), hơn 90 ngôi chùa tại TP.HCM sẽ dành trên 5.500 chỗ trọ và 15.000 suất cơm chay miễn phí cho thí sinh tham gia thi đại học.
  • (Dân Việt) - Kiến nghị "đòi" tăng giá vừa được Tổng Cty Vận tải Hà Nội (Transerco) gửi UBND thành phố Hà Nội để chờ xem xét. Nếu được thông qua, mức giá mới có thể tăng tới 80% so với mức hiện hành.
  • Dân Việt - Khoảng 8 giờ sáng 2.2, ông Phạm Văn Đông, 50 tuổi, ở khu phố Liên Trì, phường 9, TP Tuy Hòa, Phú Yên phát hiện một xác chết nữ tại bãi biển Tuy Hòa, cách đường Nguyễn Hữu Thọ khoảng 100m.
  • Chiều 12.12, bà Trần Thị Hạnh (46 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai) phản ảnh bà bị một nhân viên soát vé xe buýt đánh gây chấn thương nhưng không được giải quyết.
  • (Dân Việt) - Mấy hôm nay, dư luận hết sức bức xúc về việc tài xế và nhân viên bán vé xe buýt tại Hà Nội bắt một hành khách phải quỳ lạy khi anh này đòi xuống xe vì đi nhầm tuyến. Thậm chí có người còn đòi truy tố hình sự.
  • (Dân Việt) - Sở LĐTBXH Hà Nội sẽ cấp vé xe buýt miễn phí cho các đối tượng thương binh, bệnh binh, người có công và khuyết tật ở 29 quận, huyện, thị xã có nhu cầu đi xe buýt trên địa bàn thành phố, bắt đầu từ tháng 10.2011.
  • (Dân Việt) - Ban An toàn giao thông TP.HCM đã được UBND thành phố chấp thuận phương án hỗ trợ kinh phí cho Hội Sinh viên Việt Nam tại TP.HCM mua 30.000 tập vé đi xe buýt (loại tập 60 vé, mệnh giá 84.000 đồng/tập) và 10.000 sơ đồ mạng lưới xe buýt trên địa bàn để phân phối cho các thí sinh đi thi ĐH, CĐ, trung học chuyên nghiệp năm 2011 theo Chương trình "Tiếp sức mùa thi" của Hội.