Vì sao Càn Long cho lùng tìm, đốt 70 vạn cuốn sách trong thiên hạ?

Vương Nam Thứ sáu, ngày 25/10/2019 18:55 PM (GMT+7)
Ngoài Tần Thủy Hoàng, Càn Long có lẽ là vị hoàng đế đốt nhiều sách nhiều nhất lịch sử Trung Quốc, với khoảng 700.000 cuốn. Càn Long cũng chính là người cho biên soạn bộ sách đồ sộ nhất lịch sử thế giới - Tứ khố toàn thư, với gần 80.000 cuốn.
Bình luận 0

img

Càn Long là một vị hoàng đế rất thích văn chương, thi phú (ảnh từ phim truyền hình Trung Quốc)

Theo Thanh sử, dưới thời Càn Long, những vụ án văn chương xảy ra nhất nhiều, nổi tiếng nhất là hai vụ “Hắc mẫu đơn thi” và “Nhất lâu thi tập”.

Năm hai mươi tuổi, Càn Long đã tập hợp những bài thơ, bài văn của mình thành cuốn "Lạc Thiện Đường tập". Sau khi lên ngôi Hoàng đế, Càn Long đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực văn hóa, cho mở khoa thi bác học Hồng Từ để tuyển chọn văn tài. Là một vị hoàng đế rất yêu thi phú, Càn Long đã sáng tác tổng cộng hơn 40.000 bài thơ.

Bên cạnh Càn Long luôn có hai vị đại thần giữ nhiệm vụ chỉnh sửa văn, thơ, chiếu chỉ cho hoàng đế. Hai người này là Kỷ Hiều Lam và Thẩm Đức Tiềm, đều là những danh sĩ nổi tiếng học rộng, tài cao. Về sau Thẩm Đức Tiềm qua đời, một đại thần khác là Lương Thi Chính thế vào vị trí đó.

Thẩm Đức Tiềm (1673-1762) thi nhân sống vào thời Càn Long, hiệu là Quy Ngu. Ông người Trường Châu (tỉnh Giang Tô). Thẩm Đức Tiềm đỗ tiến sĩ thời Càn Long, từng giữ các chức Biên tu quan, Nội các học sĩ kiêm Thị lang bộ Lễ.

Khi còn làm quan, Thẩm Đức Tiềm đã tập hợp những sáng tác trong 60 năm của mình, biên tập thành cuốn “Quốc triều thi biệt tài tập”. Ông dâng lên và thỉnh cầu Càn Long viết lời tựa cho tập thơ.

Càn Long đọc tập thơ của Thẩm Đức Tiềm, liền phát hiện ra trong đó có rất nhiều bài thơ chứa từ ngữ bị cấm. Thậm chí, còn có những bài thơ nhắc tới Thân Quận Vương Dận Hi (chú của Càn Long), nhưng lại trực tiếp dùng tên tục Dận Hi để xưng hô, điều này dưới thời phong kiến bị coi là phạm húy.

Càn Long tuy tức giận, nhưng vì mến mộ tài năng của Thẩm Đức Tiềm nên cũng cho qua, không trừng phạt. Tuy nhiên, Càn Long sau đó không trọng dụng Thẩm Đức Tiềm nữa.

img

Có rất nhiều vụ án văn chương nổi tiếng dưới triều Càn Long (ảnh minh họa)

Sau khi Thẩm Đức Tiềm chết, Càn Long đã  ra lệnh tìm kiếm tất cả những bài thơ do Thẩm Đức Tiềm sáng tác, mang về đọc.

Càn Long lúc này mới phát hiện, tất cả những bài thơ do mình sáng tác, giao cho Thẩm Đức Tiềm chép lại, lẽ ra không được truyền ra ngoài khi chưa được phép, lại được biên tập và cất giấu trong nhà của Thẩm Đức Tiềm. Đáng giận hơn, dưới những bài thơ đó, ông ta còn đề thêm 3 chữ “đại đế tác” (thay vua làm).

Chưa hết, trong “Quy Ngu thi tập” mà Thẩm Đức Tiềm sáng tác,  Càn Long còn đọc được một bài thơ có tựa đề “Hắc mẫu đơn thi”. Có hai câu thơ miêu tả về hoa mẫu đơn màu đen, như sau:

“Đoạt chu phi chính sắc

Dị chủng diệc xưng vương”

Có nghĩa là:

“Cướp màu đỏ của hoa mẫu đơn thì không phải là màu sắc chính

Giống hoa quái lạ mà cũng được coi là vua của mẫu đơn”.

Về nghĩa đen là như vậy, nhưng Càn Long lại cho rằng, thơ của Thẩm Đức Tiềm cố ý nói bóng gió chuyện nhà Thanh cướp giang sơn của họ Chu (nhà Minh). Ngoài ra, còn xúc phạm tộc Mãn Châu là giống người man rợ, mà cũng đòi làm vua.

Càn Long vì vậy vô cùng tức giận, lập tức hạ lệnh quật mộ, chém đầu cái xác của Thẩm Đức Tiềm. Tất cả con cháu của Thẩm Đức Tiềm đều bị bắt đi đày.

img

Càn Long trừng phạt rất nặng những văn sĩ bị cho là có những tác phẩm mang tư tưởng "phản Thanh phục Minh" (ảnh từ phi truyền hình Trung Quốc)

Lại có một vụ án văn chương nổi tiếng khác là “Nhất lâu thi tập” của một danh sĩ nổi tiếng tài hoa ở Dương Châu, tên Từ Thuật Quỳnh. Trong tập thơ có một bài tên là “Chính Đức bôi thi”.

Bài thơ miêu tả cái chén rượu Chính Đức, tuy nhiên, Chính Đức cũng là niên hiệu của hoàng đế Minh Vũ Tông nhà Minh. Có hai câu thơ như sau:

“Đại minh thiên tử trùng tương kiến

Thả bà hồ nhi các bán biên”

Có nghĩa là:

“Nếu được gặp vị vua anh minh thêm một lần nữa

Thì xin bỏ cái bầu rượu kia qua một bên”

Bài thơ này lại bị Càn Long hiểu theo nghĩa phản loạn như sau, “thả bà hồ nhi” có nghĩa là đánh đuổi bọn rợ Hồ (ám chỉ nhà Thanh) ra khỏi biên giới, để được “trùng tương kiến”, gặp lại thiên tử nhà Minh.

Phần mộ của Từ Thuật Quỳnh sau đó bị Càn Long sai quật lên, con cháu đều bị đi đày hoặc bắt đi sung quân.

Theo thống kê, dưới thời Càn Long, án văn tự xảy ra rất nhiều, có tất cả 2320 loại sách bị cấm, 345 loại sách bị thiêu hủy, 476 loại sách bị chỉnh sửa nội dung.

img

Càn Long cho biên soạn Tứ khố toàn thư (ảnh minh họa)

Vì lo lắng những tác phẩm có tư tưởng “phản Thanh phục Minh” như vậy quá nhiều, không thể kiểm soát nổi. Càn Long đã nghĩ ra cách cho biên soạn một bộ sách khổng lồ, gọi là Tứ khố toàn thư, tổng hợp tất cả sách vở mọi lĩnh vực trong thiên hạ từ xưa đến nay.

Trong quá trình tổng hợp và biên soạn Tứ khố toàn thư, nếu phát hiện ra cuốn sách nào có câu chữ chưa phù hợp hoặc chưa từ ngữ phản loạn thì đều cho chỉnh sửa lại hoặc bị đốt bỏ hết.

Tứ khố toàn thư là bách khoa lớn nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc. Bộ sách này được hoàng đế Càn Long giao cho 361 học giả biên soạn, chịu trách nhiệm chính  là Kỷ Hiểu Lam, ngoài ra còn có những Đại học sĩ như Lưu Thống Huân, Vũ Mẫn…

Tứ khố toàn thư gồm 4 phần chính, là Kinh, Sử, Tử, Tập. Bộ sách tập hợp trên 10.000 bản thảo từ các sách vở của những triều đại phong kiến Trung Quốc. Bao gồm tất cả các lĩnh vực: Khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, lịch sử, triết học và văn học nghệ thuật.

Tứ khố toàn thư được bắt đầu biên soạn vào năm 1973 đến năm 1782 mới chính thức hoàn thành. Tổng cộng, bộ sách có 79.337 cuốn, chia làm 3503 loại, 2,3 triệu trang sách và khoảng 800 triệu chữ.

Song song với việc biên soạn Tứ khố toàn thư, lượng sách bị Càn Long cho đốt bỏ cũng rất nhiều. Theo thống kê của Shohu, trong vòng 10 năm biên soạn Tứ khố toàn thư, tỉnh Chiết Giang đã tổ chức đốt sách 24 lần, hơn 500 loại sách, cùng với trên 10.000 bộ sách bị đốt. Tỉnh Giang Tây cũng đốt trên 8.000 bộ sách các loại.

img

Càn Long là vị hoàng đế đốt nhiều sách nhất lịch sử thế giới (ảnh từ phim truyền hình Trung Quốc)

Tính tổng cộng số sách toàn Trung Quốc bị đốt dưới thời Càn Long là trên 700.000 cuốn. Không nghi ngờ gì nữa, Càn Long chính là vị hoàng đế đốt nhiều sách nhất trong lịch sử Trung Quốc và trên thế giới.

Nhà văn Lỗ Tấn từng bình luận về hành động đốt sách của Càn Long như sau:

“Chỉ cần nhìn thủ đoạn của hai triều Ung Chính và Càn Long đối với những trước tác của Trung Quốc có thể khiến người ta kinh sợ. Đốt toàn bộ, đốt một phần, cắt bỏ vẫn chưa đáng nói, đáng sợ nhất là thay đổi nội dung của các văn tịch đời trước.

Khi Càn Long biên soạn bộ Tứ khố toàn thư, rất nhiều người ca ngợi là tạo nên công nghiệp một đời, nhưng họ không những đảo loạn cách thức của văn tịch cổ mà còn sửa cả nội dung của sách cổ.

Sau đó, họ không chỉ lưu giữ trong cung mà còn phát hành rộng rãi khiến cho sĩ tử trong thiên hạ đều đọc. Khiến người đời sau vĩnh viễn không thấy được khuôn mặt thực của những tác giả”.

Có thể nói, việc biên soạn Tứ khố toàn thư của Càn Long vừa là công, vừa là tội đối với nền văn hóa Trung Quốc.

_____________

Trong nhiều bộ phim và các tác phẩm văn thơ về Càn Long, thường xuất hiện những địa danh như vườn Viên Minh, Nhiệt Hà hành cung, đây đều là những chốn ăn chơi nổi tiếng, được xây dựng cực kỳ tốn kém, xa xỉ. Vậy những địa danh này có thật sự tồn tại hay không? Bài kỳ sau sẽ làm rõ vấn đề này.

Càn Long có tài năng gì?

Nhiều người biết đến Càn Long là một vị hoàng đế chỉ thích ăn chơi, hưởng lạc cùng những mỹ nhân xinh đẹp. Tuy nhiên,...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem