Vì sao người dân Sóc Sơn nhận tiền đền bù mà vẫn chặn xe chở rác?

Hoàng Thành Thứ ba, ngày 24/12/2019 17:18 PM (GMT+7)
Chiều 24/12, người dân đã đến Trung tâm nhà văn hóa thôn Đông Hạ (xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) để nhận tiền đền bù đất nông nghiệp, song nhiều người vẫn tiếp tục "chốt chặn" trên con đường dẫn vào Bãi rác Nam Sơn để ngăn không cho xe chở rác đi vào.
Bình luận 0

Ngay sau khi người dân tiếp tục ngăn không cho xe chở rác vào Khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn (Bãi rác Nam Sơn), ngày 23/12, UBND huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội đã có văn bản cam kết phê duyệt phương án đền bù đất theo giá mới.

Đồng thời, người dân xã Nam Sơn đã nhận được giấy mời của chính quyền xã mời đến Trung tâm nhà văn hóa thôn Đông Hạ để "phối hợp với Trung tâm Quỹ đất huyện Sóc Sơn tổ chức chi trả tiền đền bù hỗ trợ GPMB đất nông nghiệp vùng 500m vào chiều 24/12.

Ghi nhận của PV Dân Việt cho thấy, trong chiều cùng ngày, đã có 17 hộ dân đến Trung tâm nhà văn hóa thôn Đông Hạ để nhận tiền đền bù đất nông nghiệp.

Tuy nhiên, người dân vẫn ngăn không cho xe chở rác vào Bãi rác Nam Sơn. Bởi vì, "việc đền bù đất thổ cư người dân vẫn phải chờ đợi do chưa giải quyết xong các công trình và nhà ở trên đất".

img

Chiều 24/12, người dân đã đến Trung tâm nhà văn hóa thôn Đông Hạ (xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) để nhận tiền đền bù đất nông nghiệp.

Theo "cam kết phê duyệt phương án đền bù đất theo giá mới" của UBND huyện Sóc Sơn gửi đến nhân dân 3 xã Bắc Sơn, Nam Sơn, Hồng Kỳ, chính quyền huyện Sóc Sơn cho biết: Trong thời điểm hiện nay, nếu UBND huyện phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ đất ở cho các hộ gia đình theo giá đất ở đang được áp dụng tại thời điểm hiện nay thì người dân "sẽ rất thiệt thòi". 

"Vì vậy, UBND huyện Sóc Sơn tạm thời chưa phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ về đất ở cho các hộ gia đinh theo giá đất ở đang được áp dụng tại thời điểm hiện nay để đảm bảo quyền lợi tối đa cho nhân dân. Khi HĐND TP.Hà Nội quyết định thông qua bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 (Dự kiến áp dụng từ ngày 1/1/2020), UBND huyện Sóc Sơn sẽ áp dụng phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ đất ở cho nhân dân theo bảng giá mới của TP từ đầu tháng 1/2020", văn bản nêu rõ.

Trước câu hỏi của phóng viên về việc chặn xe rác rất ảnh hưởng đến môi trường và người dân trong khu vực nội thành, nhiều người dân cho rằng, dù biết chặn xe là sai nhưng do họ "đã phải chịu đựng  ô nhiễm nhiều năm nay, nếu tiếp tục ở lại cũng không thể sinh sống và làm ăn được nên người dân "cực chẳng đã" đành phải dùng đến biện pháp chặn đường, ngăn không cho xe rác vào trong". 

"Chúng tôi mong muốn xã Nam Sơn và huyện Sóc Sơn sớm giải quyết nhanh cho người dân chúng tôi rút về", một người dân nói.

img

Người dân vẫn ngăn không cho xe chở rác vào Bãi rác Nam Sơn, bởi vì việc đền bù đất thổ cư người dân vẫn phải chờ đợi do chưa giải quyết xong các công trình và nhà ở trên đất.

Trước vấn đề này, ông Nguyễn Văn Mạc - Bí thư Đảng ủy xã Nam Sơn cho hay: "Hôm nay (24/12), chính quyền địa phương sẽ giải quyết hết phần đền bù trên đất nông nghiệp cho người dân trong danh sách của khu vực ảnh hưởng. Còn phần diện tích đất thổ cư chưa giải quyết được do còn nhiều vướng mắc, nhiều vấn đề trên đất nên mới chỉ giải quyết được khoảng 50%".

Như Dân Việt đưa tin, từ trưa ngày 23/12 đến nay, nhiều người dân xã Nam Sơn và xã Hồng Kỳ (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) tập trung phía tỉnh lộ 35, cổng sau hướng vào Bãi rác Nam Sơn để chặn đường không để cho xe chở rác vào bãi rác này.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án di dân vùng ảnh hưởng môi trường bán kính 500m của Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn và một số dự án trong vùng bãi rác Sóc Sơn.

Đến nay, sau hàng chục năm chịu ảnh hưởng bởi mùi hôi thối, ô nhiễm từ khu xử lý chất thải Nam Sơn, người dân Nam Sơn đã 6 lần tổ chức chặn xe vận chuyển, khiến nội thành Hà Nội ngập rác.

Lần đầu tiên là ngày 26/6/2016, do không đồng tình với phương án phí bồi thường ô nhiễm môi trường cho các hộ dân sống gần bãi rác. 

Đây là lần thứ 3 trong năm 2019 người dân chặn đường không cho xe vào đổ rác. Sau mỗi lần chặn xe rác, nhiều quận nội thành bị ùn ứ, tồn đọng lượng rác lớn, chất thành đống ngổn ngang.

Tức tốc ngăn rác ùn ứ, ô nhiễm nội thành 

Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị (Sở Xây dựng) Hà Nội vừa ban hành Thông báo Kế hoạch điều chỉnh phân luồng vận chuyển rác thải tạm thời sau khi người dân Sóc Sơn chặn xe vận chuyển rác vào Khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn (huyện Sóc Sơn).
Theo đó, đối với khối lượng tác thải trên địa bàn quận Thanh Xuân (405 tấn/ngày đêm), huyện Hoài Đức (165 tấn/ngày đêm) phân luồng tiếp nhận về xử lý tại Nhà máy xử lý chất thải Xuân Sơn, Sơn Tây của HTX Thành Công.

Đối với các quận: Ba Đình (300 tấn/ngày đêm), Hoàn Kiếm (215 tấn/ngày đêm), Hai Bà Trưng (350 tấn/ngày đêm), Đống Đa (430 tấn/ngày đêm), Nam Từ Liêm (265 tấn/ngày đêm), Bắc Từ Liêm (250 tấn/ngày đêm), Tây Hồ (197 tấn/ngày đêm), Cầu Giấy (320 tấn/ngày đêm) thực hiện phương án phân luồng về ô chôn lấp tại Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn.

Đối với các quận: Hà Đông (455 tấn/ngày đêm), Hoàng Mai (453 tấn/ngày đêm), Long Biên (313 tấn/ngày đêm) và các huyện như Thanh Trì (210 tấn/ngày đêm), Gia Lâm (186 tấn/ngày đêm), Đông Anh (178 tấn/ngày đêm), Sóc Sơn (159 tấn/ngày đêm), Mê Linh (115 tấn/ngày đêm) thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường lưu chứa tại các điểm trung chuyển, tập kết tạm thời của địa phương. 

"Nếu trong thời gian từ 3 – 7 ngày sau khi chặn rác, trên địa bàn các quận hết chỗ lưu chứa tạm thời sẽ báo cáo Sở Xây dựng tiếp tục cho vận chuyển về Khu xử lý chất thải Xuân Sơn, Sơn Tây; Thời gian thực hiện từ ngày 23/12/2019 đến khi khu Liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn vận hành chở lại", báo cáo nêu rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem