Video: Bất ngờ tìm thấy máy bay trực thăng Nga trị giá 36 triệu USD nằm dưới biển Kiev

Lê Phương (Express) Thứ sáu, ngày 06/05/2022 15:36 PM (GMT+7)
Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Nga đã tiến hành triển khai hàng trăm trực thăng tấn công các loại.
Bình luận 0

Xác chiếc máy bay Mi-35M của quân đội Nga bị Ukraine bắn hạ. Nguồn: Express

Xác chiếc máy bay trực thăng Mi-35M trị giá khoảng 36 triệu USD đã được kéo lên khỏi biển Kiev ở phía bắc thủ đô Ukraine. Chiếc máy bay bị phá hủy bởi hệ thống phòng không Stinger MANPADS trong những ngày đầu tiên của chiến sự. Theo các hãng truyền thông phương Tây, Nga đã mất ít nhất 155 máy bay trực thăng kể từ ngày 24/2.

Mi-35M là phiên bản máy bay xuất khẩu và nâng cấp của chiếc Mi-24VM. Máy bay này được công bố lần đầu vào năm 1999 và bắt đầu sản xuất vào năm 2005. Chức năng chính của máy bay là để phá hủy xe thiết giáp, tiêu diệt binh lính đối phương, máy bay không người lái cũng như trực thăng địch. Bên cạnh đó, máy bay cũng có thể chở quân và hàng đặc biệt, cũng như tải thương.

Mi-35M có thể gắn súng máy nòng cỡ lớn cũng như súng máy thông dụng ở buồng chở hàng, cùng với đó là trang bị hệ thống điện tử hàng không nâng cấp cũng như gói cảm biến cải tiến, bao gồm cả hệ thống nhìn đêm. Ngoài ra, máy bay còn được gắn hệ thống phát hiện mục tiêu và xác định cự ly quang điện tử cùng hệ thống định vị vệ tinh.

Mi-35M có 5 phiên bản là Mi-35M1, Mi-35M2, Mi-35M3, Mi-35M4, và Mi-35MS.

Động thái mới diễn ra trong bối cảnh xung đột diễn biến căng thẳng tại thành phố cảng Mariupol của Ukraine, bên cạnh đó Liên minh châu Âu (EU) đề xuất thêm các biện pháp trừng phạt mới cứng rắn hơn đối với Moscow, bao gồm cả lệnh cấm vận dầu mỏ theo từng giai đoạn.

Các nhà chức trách Mariupol cho biết khoảng 200 dân thường, cũng như nhiều chiến binh Ukraine, vẫn đang ẩn náu trong một mạng lưới boongke ngầm rộng lớn bên dưới nhà máy thép Azovstal, nơi phải hứng chịu các đợt bắn phá liên tục từ các vòng vây của quân đội Nga.

Những người dân thường được sơ tán đến nơi an toàn trong tuần này theo một thỏa thuận do Liên Hợp Quốc đứng đầu đã bày tỏ sự lo sợ đối với những người còn mắc kẹt bên trong.

Tetyana Trotsak, một trong số hàng chục người Ukraine sơ tán tới thị trấn Zaporizhzhia do Ukraine kiểm soát cho biết: "Hy vọng những boongke chứa dân thường sẽ không bị trúng đạn của Nga".

Sau khi không chiếm được thủ đô Kiev trong những tuần đầu của chiến sự, Nga đã tăng tốc các cuộc tấn công vào phía nam và phía đông của Ukraine, với mục tiêu chính là cảng biển Azov của Mariupol.

Nga tuyên bố chiến thắng tại Mariupol vào ngày 21/4 sau nhiều tuần bao vây và pháo kích.

Thành phố này là chìa khóa cho những nỗ lực của Moscow nhằm chia cắt Ukraine khỏi Biển Đen, và cũng để liên kết với lãnh thổ do Nga kiểm soát ở phía nam và phía đông.

Theo quân đội Nga, họ sẽ tạm dừng hoạt động quân sự tại nhà máy Azovstal trong từ ngày 5/5 đến 7/5 để cho phép dân thường sơ tán. Lực lượng Nga cũng lưu ý các hành lang nhân đạo sẽ được mở để "di tản dân thường (nhân viên làm việc, phụ nữ và trẻ em) trong các hầm ngầm của nhà máy".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres giúp giải cứu thêm người khỏi Azovstal.

Ông Zelensky nói: "Tính mạng của những người dân Ukraine ở tại đó đang bị đe dọa. Chúng tôi yêu cầu sự giúp đỡ của LHQ trong việc giải cứu những người này".

Hơn 300 thường dân đã được sơ tán khỏi Mariupol và các khu vực khác ở miền nam Ukraine trong khuôn khổ hoạt động chung của LHQ - Hội Chữ Thập Đỏ, điều phối viên nhân đạo của Liên Hợp Quốc về Ukraine, bà Osnat Lubrani cho biết. Bà Lubrani nói: "Chúng ta cần đảm bảo rằng tất cả dân thường bị cuốn vào cuộc giao tranh có thể rời đi an toàn".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem