Việt Nam không nhập thịt từ Đức

Thứ tư, ngày 12/01/2011 06:22 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ông Hoàng Kim Giao, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Bộ NN&PTNT, khẳng định Việt Nam không nhập thức ăn chăn nuôi và thịt từ Đức.
Bình luận 0
img

Theo ông Giao, Việt Nam không cho nhập khẩu trứng gia cầm, trong khi các loại thịt không nhập từ Đức mà chủ yếu từ Mỹ, Canada, Brazil, Australia..., do đó không có chuyện trứng và thịt từ Đức bị nhiễm dioxin (nếu có) đang được bán tại thị trường Việt Nam.

Tuy nhiên, theo số liệu của Bộ Công Thương, năm 2010 Việt Nam nhập từ Đức khoảng 1 triệu USD thức ăn gia súc và nguyên liệu.

Ông Giao cho biết Việt Nam chỉ nhập các loại nguyên liệu thức ăn chăn nuôi thô từ Đức chứ không nhập thức ăn chăn nuôi thành phẩm, trong khi dioxin chỉ phát hiện trong thức ăn chăn nuôi thành phẩm, do đó có thể loại trừ khả năng thức ăn chăn nuôi trong nước nhiễm dioxin.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem