Vụ 3 cha con chết trong tư thế treo cổ: Dòng chữ trên tường hé lộ nguyên nhân

A.Đ (tổng hợp) Chủ nhật, ngày 17/11/2019 08:37 AM (GMT+7)
Theo lãnh đạo địa phương, trước khi tự sát, N đã viết lên tường những dòng chữ bằng tiếng dân tộc thể hiện sự bức xúc vì ghen tuông nghi ngờ khi vợ đi làm ăn xa...
Bình luận 0

Theo Người Đưa Tin: Liên quan đến vụ 3 cha con anh Tráng A.N (25 tuổi, người dân tộc Mông) tử vong tại xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang ngày 16/11 vừa qua, chính quyền địa phương nhận định đây không phải là vụ án mạng.

img

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: CTV)

Trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Văn Dậu - Chủ tịch UBND xã Mỹ Bằng (huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) cho biết: “Khi cơ quan chức năng có mặt tại căn nhà của N, chúng tôi có thấy những dòng chữ viết trên tường bằng tiếng dân tộc, những dòng chữ này thể hiện những bức xúc mà N đang chịu đựng”.

Cũng theo vị lãnh đạo, vợ N hiện đang làm công nhân cho công ty Samsung ở tỉnh Bắc Ninh, đây cũng là nguyên nhân dẫn đến việc mâu thuẫn, ghen tuông nghi vợ đi làm ăn xa có tình cảm với người khác.

“Hiện N vẫn còn người mẹ ruột lớn tuổi đang sống cùng, khi vợ đi làm xa, anh ta ở nhà trông nom hai đứa con. Trước đây, gia đình thuộc diện hộ nghèo của địa phương, nhưng mới đây hoàn cảnh kinh tế ổn hơn nên đã thoát nghèo, không ngờ lại dại dột như vậy”, vị lãnh đạo thông tin.

Như Dân Việt đã thông tin: Trưa 16/11, chính quyền xã Mỹ Bằng nhận được tin báo của người dân thôn Đoàn Kết về việc ba cha con anh Tráng A.N (25 tuổi) chết trong tư thế treo cổ.

Ngay sau đó, lãnh đạo chính quyền, Công an xã Mỹ Bằng phối hợp với cơ quan chức năng xuống hiện trường điều tra vụ việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem