Vụ "hành hung 4 công an": Bắt giữ 4 đối tượng

Chủ nhật, ngày 13/04/2014 21:39 PM (GMT+7)
Hôm nay (13.4), nguồn tin từ Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết, CQĐT Công an huyện Thạch Hà đã bắt 4 đối tượng trực tiếp tham gia vụ bắt giữ công an, gây rối trật tự công cộng.
Bình luận 0
Sau khi tiến hành khởi tố vụ án, CQĐT Công an huyện Thạch Hà đã tiến hành xác minh và bắt giữ 4 đối tượng gồm: Lê Văn Tình (SN 1987), Dương Hữu Tình (SN 1975), Nguyễn Thị Thuần (SN 1990) và Trần Hậu Thuận (SN 1972), đều ở xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà liên quan đến vụ bắt giữ 4 chiến sĩ công an đang thi hành nhiệm vụ để làm rõ động cơ, hành vi lôi kéo nhiều đối tượng khác cùng tham gia, làm mất an ninh trật tự.

img
Một số người ở xã Bắc Sơn quá khích đã bắt giữ, hành hung công an làm nhiệm vụ.

Trước đó như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 10.4, Công an huyện Thạch Hà phối hợp với Công an tỉnh thực hiện lệnh bắt đối tượng Trương Văn Trường (SN 1984, trú tại thôn Trung Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà) về hành vi “gây rối trật tự nơi công cộng”. Trước khi thực hiện lệnh bắt, cơ quan chức năng đã điều tra và xác định Trương Văn Trường cùng 4 đối tượng khác là những người thường ném đá vào nhà cán bộ xã Bắc Sơn, gây mất an ninh trật tự địa bàn để phản đối dự án xây dựng nghĩa trang công viên Vĩnh Hằng.

Khi công an đang đọc lệnh bắt, Trường liền chạy khỏi nhà và hô hoán rằng công an bắt người vô cớ và kích động người dân trong làng kéo đến. Mặc dù đã được giải thích việc bắt Trường là có căn cứ theo pháp luật, nhưng một số người dân đã manh động, xông vào cản trở lực lượng chức năng, bắt giữ trái phép 4 chiến sĩ Công an huyện Thạch Hà.

Lợi dụng sự hỗn loạn đó, đối tượng Trường (đã bị khởi tố vì tội “gây rối trật tự công cộng”) bỏ trốn khỏi địa bàn. Hiện, Công an huyện Thạch Hà đang vận động đối tượng Trường ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Lam Khê (Lam Khê)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem