Vụ Bí thư xã lấn đất dân được "khắc phục” bằng tiền ở Cà Mau: Chính thức phá vách nhà trả đất

Hoàng Hạnh Thứ ba, ngày 06/12/2022 14:03 PM (GMT+7)
Ông Nguyễn Phước Thuận – Bí thư xã Lợi An đã đập phá vách tường nhà mình được xây cất trên đất của hàng xóm để trả đất, trong khi đang chờ cấp trên đưa ra mức xử lý đối với mình về hành vi lấn đất.
Bình luận 0

Báo Điện tử Dân Việt vừa phản ánh vụ việc ông Nguyễn Phước Thuận - Bí thư xã Lợi An (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) lấn đất của hàng xóm nhưng được tòa xử cho khắc phục bằng tiền thay vì trả lại nguyên trạng.

Vụ Bí thư xã lấn đất dân được "khắc phục” bằng tiền ở Cà Mau: Chính thức phá vách nhà trả đất  - Ảnh 1.

Một vách tường mới được ông Thuận cho xây dựng để tháo dỡ vách tường cũ xây cất trên đất của bà Hương để trả đất. Ảnh: An An

Ngày 6/12, trao đổi với phóng viên Dân Việt, bà Lê Kim Hương cho biết, sau hơn 12 năm mòn mỏi gửi đơn nhiều nơi đòi lại phần đất của gia đình mình bị ông Nguyễn Phước Thuận lấn chiếm, giờ đây bà sắp được nhận lại phần đất này.

Trên thực tế, nhiều ngày qua, gia đình ông Thuận đã cho người đập phá vách tường nhà mình được xây dựng trên phần đất của bà Hương để trả lại đất cho hàng xóm.

Động thái này được thực hiện sau khi Chi cục Thi hành án huyện Trần Văn Thời ban hành Quyết định thi hành án theo yêu cầu của ông Nguyễn Phước Thuận, song vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ dư luận địa phương.

"Khi nào ông Thuận tháo dỡ xong vách tường, và ông ấy ký vào biên bản trả đủ đất thì tôi sẽ ký nhận có sự chứng kiến của chính quyền địa phương là được", bà Hương nói và cho biết, ngoài việc nhận lại đất, bà sẽ tiếp tục yêu cầu cấp có thẩm quyền xử lý hành vi lấn đất đối với ông Thuận.

Trong khi đó, trao đổi với qua điện thoại với phóng viên Dân Việt, lãnh đạo Huyện ủy huyện Trần Văn Thời cho biết, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đang được chỉ đạo thành lập Tổ tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy thi hành kỷ luật, và tuần tới sẽ họp ban chấp hành để đưa ra hình thức xử lý cuối cùng đối với ông Thuận.

Theo vị lãnh đạo này, trước đó vào ngày 15/11, Ủy ban Kiểm tra đã có kết quả rà soát, xác minh và đề xuất mức độ vi phạm của ông Thuận, song hình thức đề xuất xử lý như thế nào thì vẫn chưa được tiết lộ.

Như Dân Việt đã thông tin: Năm 2010, ông Thuận xây dựng nhà ở nhưng lấn chiếm toàn bộ phần đất của gia đình bà Hương chừa lại để làm đường ống dẫn nước.

Vụ việc được bà Hương phát hiện, trình báo cơ quan chức năng nhiều năm nhưng không có kết quả. Năm 2021, bà Hương khởi kiện vụ việc ra TAND huyện Trần Văn Thời.

Tháng 5/2022, TAND huyện Trần Văn Thời xét xử sơ thẩm tuyên buộc vợ chồng ông Nguyễn Phước Thuận trả lại cho gia đình bà Hương phần đất tranh chấp trị giá hơn 26 triệu đồng. Đến ngày 20/9/2022, TAND tỉnh Cà Mau đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm.

Tại bản án phúc thẩm số 256/2022/DS-PT. HĐXX cho rằng cần ghi nhận sự tự nguyện của vợ chồng ông Thuận, buộc vợ chồng ông Thuận trả lại diện tích 2,8m2 đất cho gia đình bà Hương theo giá trị định giá là hơn 74 triệu đồng. Đồng nghĩa với việc, vợ chồng ông Thuận được quyền sử dụng diện tích phần đất tranh chấp là 2,8m2…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem