Vụ bộ đội xuất ngũ “tố” bị lừa: Xuất hiện nhiều tình tiết bất ngờ

Huỳnh Xây Thứ năm, ngày 24/08/2017 10:45 AM (GMT+7)
Từ tài liệu của Thanh tra Quốc phòng Quân khu 9 cung cấp, Dân Việt tiếp tục phát hiện thêm nhiều tình tiết bất ngờ liên quan đến vụ 71 bộ đội xuất ngũ ở miền Tây “tố” bị một công ty dạy nghề lái xe đóng trên địa bàn TP.Cần Thơ lừa đảo.
Bình luận 0

img

Trường Trung cấp Giao thông vân tải miền Nam. (Ảnh: H.X)

Liên quan đến thông tin “Hàng loạt bộ đội xuất ngũ “tố” bị công ty dạy nghề lừa đảo” và tài liệu từ Thanh tra Quốc phòng Quân khu 9 cung cấp, phóng viên Dân Việt tiếp tục tìm hiểu thì được biết, Công ty TNHH MTV dạy nghề Thanh niên Tiên Tiến (gọi tắt là Công ty dạy nghề Thanh niên Tiên Tiến) – nơi mà đại diện 71 bộ đội xuất ngũ ở miền Tây “tố” bị lừa đảo có địa chỉ trùng với Trường Trung cấp GTVT miền Nam (Tổng cục Đường bộ Việt Nam), tức cùng ở số 288, đường Nguyễn Văn Linh, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Trường Trung cấp GTVT miền Nam cho biết: “Thời gian qua, có một số cá nhân, tổ chức mạo danh tên trường lập trang website và mượn địa chỉ của trường để tuyển sinh học viên là bộ đội xuất ngũ có thẻ học nghề”.

Thông tin từ Trường Trung cấp GTVT miền Nam cho biết, trước đây, tháng 4.2015, phía trường này ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV TM DV Hồng Mai An (gọi tắt là Công ty Hồng Mai An) thuê văn phòng tại trường để đào tạo 3 ngành chính là đào tạo điện công nghiệp dân dụng, công nghệ thông tin, chuyên ngành ô tô.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng này, Công ty Hồng Mai An có liên kết với Công ty dạy nghề Thanh niên Tiên Tiến giảng dạy tại số 288, đường Nguyễn Văn Linh.

Cũng trong thời gian này, trên trang facebook, người của Công ty dạy nghề Thanh niên Tiên Tiến lấy danh nghĩa, mượn địa chỉ Trường Trung cấp GTVT miền Nam đăng tin tuyển dụng nhân viên, giáo viên giảng dạy lái xe ô tô, tuyển sinh. Sau đó, đã có nhiều học viên đến liên hệ học nghề tại Công ty dạy nghề Thanh niên Tiên Tiến.

Trước những thông tin trên, Trường Trung cấp GTVT miền Nam khẳng định Công ty Hồng Mai An đã vi phạm hợp đồng liên kết đào tạo nghề với trường, đồng thời yêu cầu công ty chấm dứt các việc làm vi phạm trên. Được biết, Trường Trung cấp GTVT miền Nam cũng đã chính thức chấm dứt hợp đồng liên kết đào tạo với Công ty Hồng Mai An ngay sau đó.

Nguồn tin của Dân Việt cho biết, Giám đốc Trường Trung cấp GTVT miền Nam Phạm Quang Ánh cũng vừa có thông báo gửi các cơ quan quân đội, Sở LĐTBXH TP.Cần Thơ và các tổ chức, cá nhân có liên quan vì có trường hợp giả mạo trường để tuyển sinh.

Theo thông báo trên, Trường Trung cấp GTVT miền Nam cho biết: “Thời gian qua, có một số cá nhân, tổ chức mạo danh tên trường lập trang website và mượn địa chỉ của trường để tuyển sinh học viên là bộ đội xuất ngũ có thẻ học nghề”.

Thông báo trên cũng nhấn mạnh: “Trường Trung cấp GTVT miền Nam không tuyển sing đối tượng là bộ đội xuất ngũ có thẻ học nghề. Vì vậy, trường khuyến cáo các cá nhân, tổ chức chỉ tiếp nhận thông tin qua các kênh chính thức của nhà trường”.

Như Dân Việt đã đưa tin, những ngày qua, đại diện của 71 bộ đội xuất ngũ từ các trung đoàn bộ binh thuộc Sư đoàn Bộ binh 330, Sư đoàn Bộ binh 4, các Lữ đoàn thuộc Quân khu 9, Bộ đội Biên phòng một số tỉnh ĐBSCL, các Tiểu đoàn ở vùng 5 Hải quân cùng 4 học viên dân sự viết đơn, gửi đến các cơ quan chức năng nhờ can thiệp, điều tra làm rõ.

Trong đơn trên, các em trình bày, trước khi xuất ngũ, Công ty dạy nghề Thanh niên Tiên Tiến đến các đơn vị trên để chiêu sinh. Không nghi ngờ gì đối với công ty này, tháng 2.2017, sau khi xuất ngũ, 71 bộ đội xuất ngũ trên đã đem thẻ học nghề đến đăng ký vào học lái xe hạng B2 và hạng C. Tuy nhiên, trong quá trình học, các em phát hiện phía công ty có dấu hiệu lừa đảo.

Trước đó, đại diện phía Thanh tra Quốc phòng Quân khu 9 cho biết, có cấp giấy giới thiệu cho bà Bùi Thị Cẩm Nhung thuộc đơn vị Trường Trung cấp Giao thông vân tải miền Nam đến các đơn vị bộ đội để liên hệ tư vấn học nghề cho bộ đội sắp xuất ngũ trong đợt 1 và đợt 2 năm 2017. Tuy nhiên, theo trình bày của các bộ đội xuất ngũ thì bà Nhung trên lại là cán bộ của Công ty dạy nghề Thanh niên Tiên Tiến.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem