Vụ “Cưỡng chế dân dồn điền đổi thửa”: Cử đoàn kiểm tra gấp

Thứ sáu, ngày 14/03/2014 07:08 AM (GMT+7)
Sở NNPTNT Hà Nội cho biết đã yêu cầu Chi cục Phát triển nông thôn cử ngay một đoàn công tác về xã Trường Xuân, huyện Thanh Oai, Hà Nội kiểm tra.
Bình luận 0
Trao đổi với phóng viên NTNN chiều 13.3, ông Chu Phú Mỹ - Giám đốc Sở NNPTNT Hà Nội cho biết: “Ngay sau khi báo NTNN nêu thông tin vụ việc cưỡng chế dân dồn điền đổi thửa (DĐĐT) ở xã Trường Xuân, huyện Thanh Oai, Hà Nội, Sở đã yêu cầu Chi cục Phát triển nông thôn cử ngay một đoàn công tác về đây kiểm tra”.

 Khu ruộng chân mạ đã cấy bị Công an xã Xuân Dương (Thanh Oai, Hà Nội) cho bò xuống phá.
Khu ruộng chân mạ đã cấy bị Công an xã Xuân Dương (Thanh Oai, Hà Nội) cho bò xuống phá.

Về vấn đề này, ông Lê Thiết Cương - Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội cho biết: “Sau khi nhận được chỉ đạo của lãnh đạo Sở, chúng tôi đã yêu cầu lãnh đạo huyện Thanh Oai báo cáo sự việc. Theo báo cáo của lãnh đạo huyện, thời gian qua có một số hộ dân chống đối việc DĐĐT, nên huyện đã cử lực lượng công an, quân đội xuống để đảm bảo an ninh trật tự. Tới nay đã có 95% số hộ gắp phiếu, chỉ còn 5% diện tích chưa cấy huyện đã chuẩn bị đủ mạ để cấy xong trong 2 ngày 14 và 15.3”.

Trả lời thắc mắc của NTNN về việc, còn nhiều hộ chứ không phải chỉ 5% không đồng tình DĐĐT, ông Cương cho biết: “Đấy mới chỉ là báo cáo của huyện, còn cụ thể thế nào ngay trong sáng 14.3, chúng tôi sẽ cử một đoàn công tác xuống để nắm tình hình, kiểm tra vụ việc và báo cáo lên lãnh đạo Sở, lãnh đạo thành phố”. Ngoài ra, ông Cương thông tin thêm: Cũng trên địa bàn huyện Thanh Oai hiện còn 20 mẫu ruộng ở xã Cao Viên chưa DĐĐT được vì vẫn còn một số hộ dân chưa đồng tình, huyện đang chuẩn bị đưa máy móc vào làm đất và chuẩn bị mạ để cấy hết diện tích này.

Một diễn biến khác mà phóng viên NTNN nắm được, trong chiều 13.3, Bí thư Huyện ủy Thanh Oai - Phùng Thị Hồng Hà đã phải lên báo cáo trực tiếp vụ việc cưỡng chế dân DĐĐT ở xã Trường Xuân, huyện Thanh Oai với Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Công Soái sau khi báo NTNN nêu vụ việc.

Chúng tôi chỉ nhận ruộng, khi thôn, xã, huyện thực hiện theo đúng quy trình, đảm bảo sự công bằng, dân chủ. Phải gạt trả mặt bằng ruộng cho dân, trả lại diện tích 20,5m2 mà xã đã lấy ra ở mỗi sào…”.
Bà Đỗ Thị Duyên (xã Trường Xuân, huyện Thanh Oai)

Trả lời phỏng vấn của phóng viên NTNN qua điện thoại chiều 13.3 về việc Sở NNPTNT yêu cầu nếu dân chưa đồng thuận, cần dừng việc DĐĐT, bà Lê Thị Hà – Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Oai cho biết, huyện chưa nhận được yêu cầu nào về việc DĐĐT của thành phố.

“Ngày 13.3 chúng tôi vẫn tiếp tục chỉ đạo thôn, xã cho người dân gắp thăm phiếu nhận ruộng” – bà Hà cho hay. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên NTNN, hiện đại đa số người dân vẫn không đi gắp thăm phiếu nhận ruộng, vì họ cho rằng thôn, xã thực hiện chưa đúng quy trình DĐĐT.

Về các vụ khiếu kiện liên quan đến DĐĐT trên địa bàn thành phố trong thời gian qua, ông Cương cho biết, vừa rồi chi cục đã liên tục cử các đoàn công tác, bản thân ông cũng đến các điểm nóng để kiểm tra thì thấy, hiện còn khoảng 5.000ha chưa DĐĐT xong. Nguyên nhân, theo ông Cương không phải do đất “xương xẩu” mà là do con người, từ cán bộ thôn, xã đến người dân “xương xẩu” nên chưa thể DĐĐT xong.

Đừng biến việc DĐĐT giống như "cải cách ruộng đất", mọi thiệt thòi, oan ức đổ lên đầu dân, mọi thuận lợi thì cán bộ và người thân cán bộ hưởng. Nếu để công việc này cho những cán bộ năng lực yếu, đạo đức kém ở cơ sở làm mà không có sự giám sát gắt gao từ cấp trên thì đây không phải là cuộc cách mạng, mà là một cuộc lật đổ quyền sử dụng ruộng đất của nông dân. Nó sẽ càng làm cho cuộc sống nông dân nghèo bất an hơn, phá vỡ một chủ trương đưa cuộc sống nông dân lên tốt hơn của Đảng.
Nguyễn Duy Hy (nguyenhyhanoi@gmail.com)

Việc DĐĐT là việc thuộc về lĩnh vực dân sự, tại sao lại dùng vũ lực là lực lượng công an để đe dọa và cưỡng ép nhân dân? Với cách làm như thế, xin hỏi chính quyền huyện Thanh Oai, quyền tự quyết của người dân ở đâu?
Hồ Quang Huy (qtran8412@gmail.com)

Chủ trương DĐĐT là một chủ trương đúng, hứa hẹn nhiều tốt đẹp cho nông thôn và nông dân, nhưng nó đang bị biến dạng bởi những cán bộ năng lực yếu, đạo đức thiếu nên đã gây ra rất nhiều bức xúc trong nông dân, làm bất an xã hội nông thôn. Mà chính quyền huyện Thanh Oai và xã Trường Xuân, Hà Nội là một ví dụ.
Nguyễn Duy (nguyenduyhn@gmail.com)


Việt Tùng (Việt Tùng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem