• Cho ý kiến về dự án luật Du lịch (sửa đổi), Ủy viên Thường trực UB Quốc phòng – An ninh của Quốc hội cho rằng cần thay đổi khái niệm “du lịch” vì không còn phù hợp thực tiễn. Nếu không, đối chiếu với quy định của luật thì có thể khẳng định Trịnh Xuân Thanh đi du lịch, chứ không phải bỏ trốn…
  • PVC dưới thời bộ đôi Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đức Thuận đã chứng kiến những thành tích về tăng trưởng nóng, tăng vốn chóng mặt nhưng cũng chính vì thế mà lao dốc không phanh ngay sau đó. Mức thu nhập hàng tháng của các sếp PVC nhận được ngay cả thời điểm doanh nghiệp thua lỗ, bê bết nhất cũng đã trên 50 triệu đồng...
  • Sau khi lệnh truy nã ông Trịnh Xuân Thanh được phát đi, quanh nhà ông Thanh ở Khu đô thị Nam Thăng Long (Hà Nội) đã xuất hiện nhiều bảo vệ hơn.
  • Diễn biến vụ truy nã quốc tế Trịnh Xuân Thanh trong vụ án xảy ra tại Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) rất giống vụ án tương tự xảy ra tại Công ty CP Thi công cơ giới và Lắp máy Dầu khí (PVC-ME) - đơn vị thành viên của PVC (100% vốn của PVC), mà Giám đốc PVC-ME bỏ trốn từ năm 2012, giờ vẫn chưa bị bắt...
  • Sau 16 tháng hết thời hạn điều tra mà không biết rõ Trịnh Xuân Thanh ở đâu, các cơ quan tố tụng sẽ phải tạm đình chỉ điều tra với bị can này.
  • Bị can đang bị truy nã Trịnh Xuân Thanh có 4 con (trong đó có 2 con nuôi) - 2 trai, 2 gái; con gái út mới 4 tuổi...
  • Ông Trịnh Xuân Thanh - nguyên Phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) - ngày hôm qua (16.9) đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) khởi tố bị can, ra quyết định truy nã quốc tế về tội Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
  • Tiếp theo tin đã đưa về việc phát hiện ra xe ô tô mà ông Trịnh Xuân Thanh đang dùng là dòng Mercedes thể thao AMG GLE màu sẫm, chúng tôi tiếp tục nhận được thông tin về sự xuất hiện có thể là của ông Thanh và đối tác tại Berlin.
  • Khi Trịnh Xuân Thanh bị Bộ Công an phát lệnh truy nã, nhiều người đã liên tưởng đến vụ án Dương Chí Dũng cách đây vài năm. Điểm giống nhau của hai nhân vật này là khi Lệnh khởi tố và bắt tạm giam được đưa ra thì họ đã cao chạy xa bay.
  • Sáng 16.9, Bộ Công an đã thông báo quyết định khởi tố vụ án hình sự Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổng Công ty (TCty) CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC).