Vụ “Phát canh thu tô ở Đồng Tháp Mười”: Chủ tịch tỉnh Long An quyết định thanh tra

Thứ ba, ngày 07/09/2010 10:53 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 6-9, ông Dương Quốc Xuân – Chủ tịch UBND tỉnh Long An đã ký quyết định thành lập đoàn thanh tra để thanh tra Công ty TNHH một thành viên Đồng Tháp 1.
Bình luận 0

Như Dân Việt đã liên tục phản ánh trong rất nhiều số báo, Công ty Đồng Tháp 1 được UBND tỉnh Long An giao hơn 1.000ha đất lúa ở huyện Tân Hưng. Công ty này đã “giao khoán” lại cho dân nhưng thực chất là cho thuê với giá cao hơn nhiều lần để lấy chênh lệch.

Nghiêm trọng hơn, công ty lấy 200ha đất rồi giao trái luật cho hàng chục cán bộ từ huyện tới tỉnh. Nhiều người trong số này không canh tác mà cho nông dân thuê lại để hưởng lợi, thậm chí bán luôn đất công. Ngoài những sai phạm trong quá trình quản lý, công ty còn có dấu hiệu “né” thuế khi được giao khai thác bến phà Cả Môn mà không thông qua đấu giá từ năm 1994 đến nay.

Nội dung quyết định Chủ tịch UBND tỉnh Long An vừa ký là thanh tra toàn bộ những vấn đề liên quan đến công ty này mà báo đã nêu. Theo đó, đoàn thanh tra sẽ làm việc trong vòng 45 ngày kể từ ngày công bố quyết định. Thành phần tham dự đoàn thanh tra gồm Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Sở TN-MT, Sở NN&PTNT, Sở Tài chính và Hội Nông dân tỉnh Long An.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem