Vụ taxi gây tai nạn liên hoàn: Triệu tập nhiều người liên quan

Thắng Quang - Xuân Lực - Đức Hiếu Thứ ba, ngày 10/11/2015 07:53 AM (GMT+7)
Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”, đồng thời triệu tập một số người - trong đó có người lái chiếc xe bán tải - lên làm việc.
Bình luận 0

Khoảng 22h45 ngày 8.11, xe taxi biển số 30A-646.73 của Hãng Vinataxi lưu thông hướng từ Ngã Tư Sở - cầu vượt Thái Hà - Chùa Bộc (quận Đống Đa, Hà Nội), khi chạy tốc độ cao trên cầu vượt này đã đâm vào hàng loạt xe máy đi ngược chiều, khiến 1 người tử vong, nhiều người bị thương.

img

Hiện trường vụ tai nạn tối 8.11 trên cầu vượt. Ảnh: D.V

Anh Nguyễn Văn Quyết (phố Tây Sơn, Hà Nội) cho biết, khi đang ngồi ăn đêm trên phố Tây Sơn, anh thấy chiếc taxi này chạy với tốc độ nhanh, lạng lách trên đường. Trên nắp capo có một người bám vào cần gạt nước. Phía sau, một chiếc xe ô tô bán tải màu đỏ chạy cũng với tốc độ rất cao bám theo. Lên đến cầu vượt Thái Hà - Chùa Bộc, chiếc xe taxi lao sang hướng ngược lại, đâm vào nhiều xe máy đang lưu thông trên đường...

Danh tính tài xế taxi được xác định là Đặng Ngọc Cường (SN 1974, ở Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Sau khi gây tai nạn, lái xe Cường đã nhảy từ cầu vượt xuống đường phía dưới (độ cao 6-7m) nên bị đa chấn thương, được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Hiện bệnh nhân Cường vẫn hôn mê, sốt liên tục, tiên lượng xấu.

Nạn nhân tử vong do taxi đâm trong lúc đang điều khiển xe máy trên đường là anh Đỗ Văn Hoàng (SN 1982, ở quận Hà Đông). Khi đó, anh Hoàng điều khiển xe máy biển số 88S7-4987 chở vợ là chị Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 1985). Chị Hiền cũng bị chấn thương nặng.

Ngoài ra, công an đã xác định được danh tính một số nạn nhân khác gồm: Anh Đoàn Hải Long (27 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội); anh Nguyễn Văn Cương (SN 1997 ở Tiên Du, Bắc Ninh); chị Vũ Minh Ngọc (SN 1992, ở Lê Chân, Hải Phòng), đều được đưa vào Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu.

Sáng 9.11, trên mạng xã hội có xuất hiện một clip ghi lại hình ảnh về mâu thuẫn khi tham gia giao thông - chiếc xe taxi bị chiếc xe ô tô bán tải truy đuổi khiến xe taxi phải bỏ chạy và gây ra vụ tai nạn. Chiều 9.11, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”, đồng thời triệu tập một số người - trong đó có người lái chiếc xe bán tải  - lên làm việc.

Sáng 9.11, đoàn công tác Công an quận Đống Đa gồm thượng tá Đỗ Xuân Tiến - Phó trưởng Công an quận, trung tá Đinh Sỹ Hải - Đội trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm và trật tự xã hội và thượng sĩ Nguyễn Duy Tuấn Minh đã tới trụ sở Báo Nông Thôn Ngày Nay để gặp gỡ, giải trình về va chạm giữa phóng viên Nguyễn Đức (Ban điện tử Dân Việt - Báo Nông Thôn Ngày Nay và thượng sĩ Nguyễn Duy Tuấn Minh trong sự việc liên quan tới xe taxi đâm liên hoàn trên cầu vượt Thái Hà - Chùa Bộc tối 8.11. Khi đó, anh Đức đang tác nghiệp về vụ tai nạn thì bị một người mặc thường phục đến ngăn cản, đánh và đòi anh Đức phải xóa hình ảnh trong máy...

Thượng tá Tiến thừa nhận người cản trở và va chạm với phóng viên Nguyễn Đức là thượng sĩ Tuấn Minh. Về sự việc này, trung tá Đinh Sỹ Hải đã xin lỗi phóng viên Đức. Trung tá Hải cho biết: Vào thời điểm đó, hiện trường rất phức tạp, ùn tắc. Thượng sĩ Minh - Công an quận Đống Đa trong khi tham gia xử lý vụ tai nạn đã có hành vi chưa đúng mực và chưa có giải thích rõ ràng, cụ thể cũng như chưa tiếp nhận giải thích của phóng viên.

Thừa nhận thượng sĩ Minh đã có hành vi không đúng, cản trở việc tác nghiệp của phóng viên, thượng tá Tiến gửi lời xin lỗi sâu sắc tới Ban biên tập Báo Nông Thôn Ngày Nay cũng như phóng viên Nguyễn Đức. Ông Tiến cũng khẳng định Công an quận Đống Đa sẽ tiếp tục làm rõ và xử lý nghiêm chiến sĩ có sai phạm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem