Vụ tham ô khi sửa ụ nổi 83M: Giảm án cho 3 bị cáo

Mai Khuê Thứ bảy, ngày 07/02/2015 07:13 AM (GMT+7)
Ngày 6.2, tại TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, TAND Tối cao đã xét xử phúc thẩm vụ án “tham ô tài sản” khi sửa ụ nổi 83M tại Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines.
Bình luận 0

img

Ba bị cáo trong phiên tòa phúc thẩm vụ tham ô khi sửa chữa ụ nổi 83M. Ảnh: Thanh Niên

HĐXX cho rằng, cấp sơ thẩm kết luận các bị cáo tham ô trên 3,4 tỷ đồng trong khi kết quả giám định độc lập mức độ thiệt hại trong vụ án của Bộ Công Thương ngày 10.9.2012 là 2,95 tỷ đồng. Đồng thời căn cứ vào vị trí vai trò của các bị cáo, trong đó bị cáo Trần Hải Sơn là chủ mưu (không kháng cáo), chiếm đoạt phần lớn (khoảng 2,2 tỷ đồng)... TAND Tối cao chấp nhận kháng cáo của 3 bị cáo, tuyên phạt bị cáo Trần Văn Quang 16 năm tù, Trần Bá Hùng 15 năm tù và Phạm Bá Giáp 13 năm tù.

 

Trong phiên sơ thẩm, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên bị cáo Trần Hải Sơn - nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines 20 năm tù; bị cáo Trần Văn Quang - nguyên Phó Trưởng phòng Kế hoạch thị trường Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines 18 năm tù; bị cáo Trần Bá Hùng - nguyên Phó trưởng Bộ phận chế tạo vỏ của Nhà máy tàu biển Hyundai Vinashin 17 năm tù và bị cáo Phạm Bá Giáp - Giám đốc Công ty TNHH Nguyên Ân - người cho mượn “tư cách pháp nhân”, 15 năm tù.

Ba bị cáo Quang, Hùng, Giáp cho rằng bản án quá nặng và có đơn kháng cáo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem