Có 43 bà vợ, vậy Hoàng hậu, phi tần nào được vua Minh Mạng nhà Nguyễn sủng ái, sinh nhiều con nhất?

Chủ nhật, ngày 10/12/2023 14:48 PM (GMT+7)
Trong số 43 bà vợ của vua Minh Mạng, mặc dù không phải là người được vua sủng ái nhất, nhưng Tứ giai Huệ tần Trần Thị Huân lại là người phụ nữ đặc biệt trong đời vị vua nổi tiếng vương triều Nguyễn. Bà sinh cho vua Minh Mạng 15 người con.
Bình luận 0

Sinh cho vua Minh Mạng 15 người con...khi trong cung vô vàn mỹ nữ

Không chỉ được biết đến là vị vua tài giỏi, xuất chúng, Minh Mạng còn nổi tiếng là vị vua lắm vợ nhiều con nhất trong 13 vị vua của vương triều Nguyễn. 

Ông có tới 43 vợ, 142 con. Trong đó Tứ giai Huệ tần Trần Thị Huân là người phụ nữ đặc biệt nhất trong số 43 bà bởi sinh cho vua tới 15 người con gồm 6 hoàng tử và 9 hoàng nữ.

Có 43 bà vợ, vậy Hoàng hậu, phi tần nào được vua Minh Mạng nhà Nguyễn sủng ái, sinh nhiều con nhất? - Ảnh 1.

Tứ giai Huệ tần Trần Thị Huân lại là người phụ nữ đặc biệt trong đời vua Minh Mạng bởi sinh cho ông tới 15 người con, trong đó có 6 hoàng tử và 9 hoàng nữ.

Bà Trần Thị Huân nguyên quán ở huyện Diên Khánh, tỉnh Quảng Nam. Năm sinh năm mất của bà không được sử sách ghi lại. 

Tuy nhiên, các sử liệu cho thấy, bà vào hầu vua Minh Mạng từ thuở ông còn ở nơi Tiềm để (nơi ở của Thái tử trước khi lên ngôi).

Không thấy người ta nhắc tới nhan sắc của bà. Song trong chốn tam cung, lục viện, người đẹp nhiều vô kể, người được gần vua và sinh cho vua tới 15 người con như bà Trần Thị Huân hẳn là một ngoại lệ.

Có lẽ vì thế, khi vua Minh Mạng lên ngôi đã phong cho bà tới chức Huệ tần ở hàng Tứ giai. Rõ ràng, đối với một vị vua có vô vàn cung tần mỹ nữ, trong đó không ít cung phi cả đời không một lần được nhìn thấy mặt vua thì việc sinh cho vua tới 15 người con cũng là một may mắn của Tứ giai Huệ tần Trần Thị Huân.

Theo Nguyễn Phúc tộc thế phả, ngoài Tứ giai Huệ tần Trần Thị Huân, trong số những người phụ nữ may mắn được “gần” vua và sinh con cho vua có bà Hồ Thị Hoa (sau khi mất được phong Tá Thiên Nhân Hoàng hậu). 

Bà Hồ Thị Hoa có với vua người con trai duy nhất là vua Thiệu Trị sau này. Tuy nhiên cuộc đời bà Hồ Thị Hoa hẩm hiu, sinh con được 13 ngày thì mất.

Ngoài bà Hồ Thị Hoa, vua còn hai bà phi, 6 bà tần (trong đó có Tứ giai Huệ tần Trần Thị Huân), 2 tiệp dư, 7 quý nhân, 2 mỹ nhân, 8 tài nhân, 12 cung nhân... Bên cạnh đó “còn một số bà khác nhưng không rõ tên và lai lịch”.
Các sử liệu cho thấy, người được vua sủng ái và yêu thương nhất là Lệ tần Nguyễn Thị Thúy Trúc và đặc biệt là bà Hiền phi Ngô Thị Chính.

Hai viên hảo ngọc châu

Không chỉ sinh con cho vua với con số kỷ lục, một số người con của Tứ giai Huệ tần Trần Thị Huân với vua Minh Mạng còn được tiếng thông minh, giỏi giang. 

Nổi bật, trong 15 người con có Quảng Ninh Quận vương Nguyễn Phúc Miên Mật và An Quốc công Nguyễn Phúc Miên Ngung.

Có 43 bà vợ, vậy Hoàng hậu, phi tần nào được vua Minh Mạng nhà Nguyễn sủng ái, sinh nhiều con nhất? - Ảnh 2.

Lăng vua Minh Mạng, còn có tên gọi khác là Hiếu Lăng, tọa lạc trên ngọn núi Cẩm Kê, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nguyễn Phúc Miên Mật (Bật) là con trai thứ 3 của vua Minh Mạng và Tứ giai Huệ tần, là hoàng tử thứ 30. Từ nhỏ, Miên Bật đã thông minh đĩnh ngộ, vốn thích học viết khi mới trưởng thành, ra học thầy dạy bên ngoài, không sách gì là không đọc, vua rất yêu quý.
Còn An Quốc công Miên Ngung là người con thứ 6 của bà Huệ tần. Lúc trẻ, Miên Ngung thông minh ham học, có tài làm thơ văn. 

Năm 20 tuổi, ông rời cung dọn ra ở phủ riêng, thông thuộc kinh sử, sách của Bách gia chư tử không sách nào mà không nghiên cứu, lời văn của ông chải chuốt dễ đọc.

Đương thời, Miên Mật và Miên Ngung có tiếng giỏi ngang nhau, được vua quý khen rằng: "Hai viên hảo ngọc châu".
Điều đáng tiếc nhất là cả Nguyễn Phúc Miên Mật và Miên Ngung tuổi trẻ tài cao nhưng đoản mệnh, chết khi tuổi còn rất trẻ.
Theo các tư liệu để lại, ngoài Miên Mật và Miêng Ngung, trong số 15 người con của Tứ giai Huệ tần và vua Minh Mạng rất nhiều người mất sớm.
Công chúa Nguyễn Phúc Phúc Tường sinh năm 1841, là con gái út của Huệ tần, đồng thời là công chúa thứ 64 (chào đời sau khi vua cha mất) cũng mất khi mới chạm tuổi 25.
Thu Hà (TH) (Tạp chí Tri thức và Cuộc sống)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem