Đặc sản Cao Bằng có món cá núi không làm từ cá mà làm từ thứ lá cây gì?
Vùng đất này ở Cao Bằng, lấy lá cây gì làm thành món "cá núi" đặc sản, nói ra ai cũng bất ngờ?
Thứ năm, ngày 31/03/2022 06:08 AM (GMT+7)
Ở vùng Phja Oắc - Phja Đén (huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng), từ búp chè xanh người dân còn chế biến thành món búp chè xanh tẩm bột chiên hay còn gọi là “cá núi” mang hương vị thơm ngậy và đặc biệt không mất đi hương vị chè.
Ai cũng biết búp chè xanh được pha thành loại nước uống rất tốt cho sức khỏe, phòng bệnh ung thư, ngoài ra còn có tác dụng làm đẹp, làm ra bột matcha tạo nên các loại bánh.
Món lá chè chiên giòn hấp dẫn ở vùng Phja Oắc - Phja Đén (huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng).
Còn ở vùng Phja Oắc - Phja Đén (huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng), từ búp chè xanh người dân còn chế biến thành món búp chè xanh tẩm bột chiên hay còn gọi là “cá núi” mang hương vị thơm ngậy và đặc biệt không mất đi hương vị chè.
Chị Phan Thị Huệ, nhân viên Công ty TNHH Kolia tại Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Phja Oắc - Phja Đén cho biết: Để làm món búp chè xanh tẩm bột chiên hay còn gọi là “cá núi”, trước tiên khâu quan trọng nhất là chuẩn bị nguyên liệu.
Búp chè được người dân nơi đây hái khi còn trong sương sớm trên đỉnh Phja Oắc, Phja Đén. Sau đó, chuẩn bị bột nếp và trứng gà, tùy từng khẩu phần ăn mà người chế biến sẽ cho lượng trứng và bột khác nhau.
Tiếp theo là dùng bia để trộn bột, vì bia có ga nên tạo được độ phồng khi chiên búp chè. Bột pha không được loãng quá, nếu loãng, bột sẽ không bám được vào lá trà.
Sau khi bột và bia đã hòa quyện vào nhau, cho lá chè vào ngâm trong bột khoảng 2 - 3 phút, sau đó đổ dầu hoặc mỡ vào chảo, cho lá chè vào chiên.
Cách làm tuy đơn giản nhưng có khả năng đánh thức vị giác vì vừa là “món lạ”, vừa thơm hương chè. Khi thưởng thức nên nhai chậm để cảm nhận hết vị thơm, chát, béo, giòn quyện lẫn vào nhau của món ăn.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.