Người bị "kiểm điểm vì viết tâm thư" xin thôi việc

Thứ bảy, ngày 10/11/2012 15:32 PM (GMT+7)
Cán bộ nghiên cứu thuộc Vườn Quốc gia Cát Tiên (Đồng Nai) - người từng viết thư gửi Chủ tịch nước mong “cứu” Vườn Quốc gia Cát Tiên khỏi 2 thủy điện Đồng Nai 6 và 6A - đã có đơn xin thôi việc.
Bình luận 0

ThS Nguyễn Huỳnh Thuật, cán bộ nghiên cứu thuộc Vườn Quốc gia (VQG) Cát Tiên (Đồng Nai), người viết thư gửi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mong “cứu” VQG Cát Tiên khỏi 2 thủy điện Đồng Nai 6 và 6A, cho hay chiều 9.11 đã có đơn gửi lãnh đạo đơn vị xin thôi việc.

Lý do xin nghỉ việc là vì nhận thấy bản thân không còn phù hợp với cơ quan, không được cơ quan tạo điều kiện để thể hiện tâm huyết bảo vệ môi trường.

Trước đó, sau khi gửi tâm thư lên Chủ tịch nước, ông Thuật bị cơ quan bắt viết kiểm điểm, trong đó việc gửi thư lên Chủ tịch nước là một trong những nội dung chính, bị cho là đã có hành động “vượt cấp”.

Theo Người Lao Động

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem