WHO kêu gọi không kỳ thị giữa bão virus Corona

Minh Nhật Chủ nhật, ngày 09/02/2020 06:30 AM (GMT+7)
Michael Ryan, giám đốc điều hành của Chương trình Khẩn cấp về Sức khỏe của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhấn mạnh rằng không nên có sự kỳ thị nào liên quan đến dịch virus Corona chủng mới có nguồn gốc từ Vũ Hán, Trung Quốc.
Bình luận 0

img

WHO đã lên tiếng kêu gọi không kỳ thị liên quan đến virus Corona

"Trách nhiệm của tất cả chúng ta là đảm bảo không có sự kỳ thị liên quan đến căn bệnh này. Điều đó không cần thiết và không ích lợi gì", ông Ryan nói trong một cuộc họp về virus Corona tại trụ sở của WHO.

Ông cũng bình luận thêm rằng, việc tra xét gốc gác cá nhân là "điều khủng khiếp và hoàn toàn không thể chấp nhận được", đồng thời nhấn mạnh "việc này cần phải dừng lại".

Ông Ryan cho biết, các chính phủ phải có trách nhiệm giáo dục người dân tránh các hành vi phân biệt đối xử. "Đây là một trách nhiệm rất quan trọng và là thứ chúng tôi cần phải bận tâm", ông nhấn mạnh.

Trong cùng một sự kiện, Maria Van Kerkhove, lãnh đạo kỹ thuật của Chương trình Khẩn cấp về Sức khỏe của WHO đã bày tỏ mối bận tâm tương tự.

Bà Van Kerkhove nói rằng WHO đã đưa ra một cái tên tạm thời cho căn bệnh này, gọi nó là "bệnh hô hấp cấp tính coronavirus 2019 mới".

"Chúng tôi muốn đảm bảo rằng không có sự kỳ thị nào liên quan đến chủng virus mới này", bà Van Kerkhove nói.

WHO cho biết tên cuối cùng của căn bệnh này sẽ được đưa ra bởi Phân loại bệnh quốc tế (ICD), với quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra bởi Ủy ban quốc tế về phân loại virus.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem