Xã phiêng khoài
-
Huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đại biểu là cán bộ, thôn, bản đội trưởng dân quân, người có uy tín và người dân trên địa bàn xã Phiêng Khoài.
-
Nếu như cây ngô, cây sắn được coi là cây cứu đói với người nông dân Sơn La trước đây; thì nay cây mận hậu lại là cây "leo" từ nấc thang giảm nghèo lên làm giàu của bà con các dân tộc xã biên giới Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.
-
Theo thông tin từ phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La: Liên tiếp trong ngày 1/6, lực lượng biên phòng đã chủ trì phối hợp tuần tra, phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma túy tại khu vực biên giới các huyện Yên Châu, Vân Hồ và Mộc Châu.
-
Lực lượng chức năng huyện Yên Châu và xã Phiêng Khoài (tỉnh Sơn La) đã tiêu huỷ hơn 8 tấn lợn hơi bị dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn.
-
Vừa qua, Học viện chính trị CAND đã trao tặng 500 triệu đồng xây dựng 10 nhà tình nghĩa tại xã biên giới Phiêng Khoài (huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La).
-
Việc xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp được xem là giải pháp đắc lực giúp nâng cao giá trị kinh tế. Mận hậu Sơn La là sản phẩm nông sản đặc trưng được nhiều người biết đến. Cũng vẫn là mận hậu nhưng giờ đây người tiêu dùng sẽ được biết thêm một sản phẩm cao cấp mới với tên gọi mận hậu Rubi Sơn La.
-
Sau 3 năm triển mô hình “Nông dân dạy nông dân” ở xã biên giới Phiêng Khoài (huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La), đến nay đã mang lại hiệu quả thiết thực. Nhờ sự gẫn gũi, cùng lời ăn tiếng nói với nhau, nên nhiều nông dân đã chủ động học hỏi, áp dụng khoa học kỹ thuật, nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt, hiệu quả vào sản xuất tại gia đình để nâng cao thu nhập.
-
Anh Lờ Lao Vàng, sinh năm 1977, người dân tộc Mông, là hội viên Chi hội nông dân bản Lao Khô (xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La) đã thoát nghèo, có của ăn của để, từ khi bỏ cây ngô, cây lúa sang trồng chanh leo. Nhiều người khen anh Vàng đã biến đồi hoang thành "đồi vàng".
-
Nhờ trồng chanh leo thay cho cây ngô, cây lúa nương mà cuộc sống của bà con dân tộc Mông ở bản Lao Khô (xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La) dần hết cái đói, cái nghèo, cuộc sống từng ngày vươn lên no đủ. Bà con nơi đây, ví chanh leo như những trái ngọc xanh mang cuộc sống ấm no cho bản Mông.
-
Sau khi báo Dân Việt đăng tải bài "Sơn La: cây mận hậu hỗ trợ cho hộ nghèo chết hàng loạt", Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Sơn La đã phối hợp với các phòng ban chuyên môn huyện Yên Châu, UBND xã Phiêng Khoài đi kiểm thực tế tại bản Co Mon để làm rõ nguyên nhân.