Xăng dầu đầu mối
-
Không thiếu nguồn cung nhưng người dân vẫn phải xếp hàng dài chờ đổ xăng suốt thời gian dài, theo ĐBQH là do khâu quản lý và điều hành xăng dầu yếu kém của Bộ Công thương.
-
Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Bộ Công Thương về việc điều chỉnh chi phí định mức để tính giá cơ sở xăng dầu áp dụng từ ngày 11/11.
-
Bộ Công Thương yêu cầu Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn và Lọc hóa dầu Bình Sơn duy trì hoạt động sản xuất ổn định của nhà máy lọc dầu, tăng công suất ở mức tối đa có thể để cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước.
-
Đại diện các doanh nghiệp xăng dầu và chuyên gia trong ngành cho rằng, Bộ Công Thương cần minh bạch việc điều hành thông qua làm rõ vai trò của khoảng 500 thương nhân phân phối và các tổng đại lý xăng dầu thời gian qua.
-
Giá xăng dầu hôm nay 30/9: Giá dầu thô lấy lại đà tăng trong phiên giao dịch sáng nay sau khi giảm vào phiên trước vì giới đầu tư đánh giá sự xấu đi của triển vọng kinh tế và khả năng OPEC+ giảm sản lượng vào tuần tới.
-
Các nhà phân tích cho biết giá dầu đã giảm hơn 22% tính đến thời điểm này của quý III/2022, có thể chạm đáy khi nhu cầu của Trung Quốc có dấu hiệu phục hồi và Mỹ sắp dừng việc mở bán dầu từ Kho dự trữ chiến lược.
-
Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) cho biết, vừa xử phạt hành chính hơn 1,7 tỷ đồng với 11 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối do vi phạm hàng loạt quy định.
-
Giá xăng dầu hôm nay 10/6: Giá dầu thô quay đầu đi xuống trong phiên giao dịch sáng nay, nhưng vẫn neo trên mốc 120 USD/thùng. Lo ngại nhu cầu tiêu thụ dầu từ Trung Quốc và đồng USD mạnh hơn đã kéo giá dầu giảm. Trong nước, giá xăng dự báo sắp tăng mạnh trong kỳ điều hành tới.
-
Giá dầu thô tiếp tục tăng nhẹ trong phiên giao dịch sáng nay (3/5) do lo ngại về nguồn cung. Trong nước, theo các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối, giá bán lẻ xăng và dầu diesel sẽ tăng vào ngày mai (4/5), còn dầu hỏa và dầu mazut sẽ giảm nhẹ.
-
Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên ký quyết định giao sản lượng nhập khẩu xăng dầu tăng thêm trong quý II, với tổng sản lượng 2,4 triệu m3. Trong đó, lượng xăng nhập là 840.000 m3, còn dầu hơn 1,56 triệu m3.