Xe chở đất có “ngọn”, không phủ bạt, làm rơi vãi ra đường ở Quảng Trị bị xử phạt

Ngọc Vũ Thứ sáu, ngày 01/07/2022 09:48 AM (GMT+7)
Ngày 1/7, lãnh đạo Chi cục Quản lý đường bộ II.5 cho hay đơn vị đã lập chốt kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế xe ben chở đất trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây.
Bình luận 0

Cụ thể, thanh tra đơn vị phát hiện, lập 4 biên bản với tài xế và chủ phương tiện do chở đất đá rơi vãi ra đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, gây mất an toàn giao thông. Thời điểm kiểm tra, các xe này che bạt đầy đủ nên đơn vị không xử lý hành vi này.

Xe chở đất có “ngọn”, không phủ bạt, làm rơi vãi ra đường ở Quảng Trị bị xử phạt - Ảnh 1.

Thanh tra Chi cục quản lý đường bộ II.5 lập chốt giao thông tại đường Hồ Chí Minh nhánh Tây. Ảnh: N.V

Chi cục Quản lý đường bộ II.5 cũng lập chốt thanh tra tại km 218+400 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đoạn qua thôn Cợp, xã Hướng Phùng. Đây là vị trí xây dựng trụ sở Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, nơi có các phương tiện chở đất ra vào làm rơi vãi đất dọc đường Hồ Chí Minh.

Trước đó, ngày 27/6, Báo Dân Việt đăng bài "Quảng Trị: Xe chở đất có "ngọn", không phủ bạt khiến người dân bức xúc".

Bài viết phản ánh người dân xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị bức xúc vì xe tải chở đất thi công công trình trụ sở Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 với khối lượng lớn, không che bạt, chạy nhanh làm rơi đất ra đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, gây ảnh hưởng môi trường, mất an toàn giao thông.

Xe chở đất có “ngọn”, không phủ bạt, làm rơi vãi ra đường ở Quảng Trị bị xử phạt - Ảnh 2.

Trước đó nhiều xe chở đất có ngọn, không phủ bạt, dấu hiệu quá tải rõ ràng chạy trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây. Ảnh: H.T

Ông Phan Ngọc Long - Chủ tịch UBND xã Hướng Phùng cho hay công trình trên rộng 8 ha, ở địa bàn thôn Cợp. Đất ở địa điểm xây dựng trụ sở được chở đi san lấp ở nơi khác.

Công trình do Quân khu 4 là chủ đầu tư, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 là thành viên chủ đầu tư, đồng thời là đơn vị thụ hưởng. Đơn vị thi công là liên danh Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Bắc Á và Công ty cổ phần TNHH xây dựng và thương mại Cảnh Bình. Đơn vị tư vấn, giám sát là liên danh Công ty cổ phần tư vấn quản lý dự án xây dựng miền Trung và Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thịnh Khang.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem