Xét xử băng cướp tàn độc chặt tay, cướp xe SH

Thứ ba, ngày 24/12/2013 17:01 PM (GMT+7)
Hôm nay (24.12), TAND TP.HCM đã đưa ra xét xử vụ chặt tay cướp xe SH từng gây chấn động vào cuối năm 2012.
Bình luận 0
Các bị cáo: Hồ Duy Trúc (SN 1993), Nguyễn Hoàng Phương (SN 1993, cùng ngụ Ninh Thuận), Trần Thanh Tuyền (SN 1991, ngụ Ninh Thuận), Trần Văn Luông (SN 1988, ngụ Bến Tre), Huỳnh Thanh Sơn (SN 1982, ngụ Tây Ninh) bị truy tố về tội “cướp tài sản”.

Ngoài ra, các bị cáo: Huỳnh Bảo Anh (SN 1968, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) bị truy tố về tội “cướp tài sản” và “tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng”; Cao Danh Hưng (SN 1983, quê Nghệ An) bị truy tố về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “mua bán trái phép vũ khí quân dụng”; Đàm Văn Võ (SN 1990, quê Nghệ An) bị truy tố về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

img
Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, các bị cáo không có nghề nghiệp ổn định và có sử dụng ma túy. Cả nhóm đã cướp tài sản của người đi đường bàn lấy tiền cùng nhau tiêu xài.

Khoảng 20h ngày 24.11.2012, Luông đã điều khiển xe gắn máy chở Trúc (có mang theo dao), Phương chở Sơn cùng đi tìm cơ hội để ra tay cướp xe máy. Cả nhóm đã đi từ quận 7 sang quận 2, đến gần khu vực cầu Phú Mỹ (phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2) thì phát hiện chị Nguyễn Thị Ngọc T đang đi xe Honda SH lưu thông cùng chiều. Luông liền vượt lên ép chặn đầu xe của chị T, Trúc cầm dao chém 2 nhát vào tay chị T làm nạn nhân hốt hoảng ngã đổ xe xuống đường.

img
Kẻ cầm đầu Hồ Duy Trúc tại tòa.
Tuy nhiên, khi Trúc đề máy định cướp xe thì máy không nổ nên cả nhóm đành bỏ xe lại và bỏ đi. Lúc này, Phương và Sơn thấy chị T có đeo một chiếc ví liền giật lấy rồi cùng đồng bọn tẩu thoát.

Nghe tri hô, lực lượng Công an xã Phước Kiên (huyện Nhà Bè) cùng dân phòng truy đuổi đến khu vực xã Bình Hưng (Bình Chánh) thì tóm gọn cả nhóm.

Sau đó, cơ quan chức năng đã tiến hành mở rộng điều tra và bắt được các đối tượng: Nguyễn Hoàng Phương, Trần Thanh Tuyền, Huỳnh Bảo Anh, Cao Danh Hưng và Đoàn Văn Võ. Theo khai nhận, nhóm này đã thực hiện trót lọt 14 vụ dùng dao đe dọa, chém và gây thương tích người đi đường để cướp xe và tài sản.

Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong hai ngày 24-25.12.
V.Đ.P (V.Đ.P)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem