Xót xa, lươn nuôi trong can nhựa của 1 nông dân tỉnh Hậu Giang lăn ra chết cả ngàn con vì thứ thuốc độc này

Huỳnh Xây Thứ hai, ngày 07/09/2020 10:49 AM (GMT+7)
Lão nông Bùi Tấn Thịnh, 63 tuổi-người nổi tiếng với mô hình nuôi lươn trong can nhựa độc đáo ở tỉnh Hậu Giang tiếc nuối vì 300 ký lươn đồng lăn ra chết (can nhựa này được ông đặt dưới con sông nhỏ trước nhà)/ Lươn chết do thuốc diệt ốc bươu vàng.
Bình luận 0

Lão nông Bùi Tấn Thịnh (63 tuổi, khu vực 4, phường 4, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) - người đầu tiên thực hiện thành công mô hình độc đáo nuôi lươn trong can nhựa cho biết, mới đây, lươn của ông đang nuôi gần tới ngày bán đã bị chết sạch.

Lão nông miền Tây tiếc nuối vì hàng trăm ký lươn đồng nuôi trong can nhựa bị thiệt hại do thuốc diệt ốc - Ảnh 1.

Ông Thịnh, phường 4, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang nuôi lươn trong can nhựa bị chết do ảnh hưởng của thuốc diệt ốc bươu vàng

"Tổng số lươn đồng bị chết là khoảng 300 ký được tôi nuôi trong 80 can nhựa. Với giá bán lươn đồng là 220 nghìn đồng mỗi ký, tôi bị thiệt hại khoảng 66 triệu đồng" - ông Thịnh xót xa cho biết.

Lão nông miền Tây tiếc nuối vì hàng trăm ký lươn đồng nuôi trong can nhựa bị thiệt hại do thuốc diệt ốc - Ảnh 2.

Nguồn nước nhiễm thuốc diệt ốc bươu vàng nên ông Thịnh chưa thể nuôi tiếp vụ mới với cách nuôi lươn trong can nhựa.

Theo ông Thịnh, số lươn đồng trên, ông thả nuôi từ 8 tháng trước. "Hôm đó, như thường ngày, tôi ra thăm lươn thì bất ngờ thấy lươn bị chết sạch. 

Về nguyên nhân, theo tôi tìm hiểu thì được biết do người dân trồng lúa ở gần đây phun thuốc diệt ốc bươu vàng. Lượng thuốc diệt ốc bươu vàng này theo nguồn nước chảy tới khu vực tôi nuôi lươn trong can nhựa" - ông Thịnh nhớ lại.

Để có lươn đồng bán cho bà con địa phương, ông Thịnh cho biết, sau đợt lươn nuôi trong can nhựa chết trên, ông vẫn thử thả nuôi số lượng ít lươn giống. Tuy nhiên "hể thả xuống là lươn lại bị chết" do nguồn nước vẫn còn bị ô nhiễm thuốc.

Theo phóng viên tìm hiểu, hiện ông Thịnh vẫn đang thua mua lươn đồng chích điện về dưỡng thành lươn giống để bán lại cho những hộ dân có nhu cầu nuôi.

Thông thường, lươn đồng loại con nhỏ bị chích điện, sức khỏe rất yếu ớt, nếu không chăm sóc đúng cách, nó sẽ bị chết nhanh sau đó. Tuy nhiên, ông Thịnh lại có cách dưỡng, nuôi lươn bị chích điện sống khỏe và mau lớn.

Lão nông miền Tây tiếc nuối vì hàng trăm ký lươn đồng nuôi trong can nhựa bị thiệt hại do thuốc diệt ốc - Ảnh 3.

Lươn đồng bị chích điện được ông Thịnh, phường 4, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang dưỡng làm lươn giống để nuôi trong can nhựa.

Cụ thể, sau khi mua lươn bị chích điện từ người dân địa phương về, ông Thịnh dùng thuốc do mình "tự chế" để "giã điện trong mình con lươn". Sau đó, ông dùng 1 số dưỡng chất khác cho lươn uống khi nó chưa thể ăn thức ăn được.

Cách làm này đã được áp dụng nhiều năm nay, được người dân nhiều địa phương TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang ưa thích nuôi lươn đồng tìm đến mua.

Ông Thịnh nuôi lươn trong can nhựa bằng cách sử dụng những chiếc can nhựa loại 30 lít, hình chữ nhật kích thước 60x35x20cm, rồi đục lỗ xung quanh.

Lão nông 63 tuổi ở tỉnh Hậu Giang đặt các can nhựa dưới sông sau đó thả lươn giống vào đó nuôi trong thời gian khoảng 8 tháng thì thu hoạch. Trung bình 1 can nhựa sẽ nuôi được khoảng 1kg lươn giống.

Ông còn thiết kế một túi vải được cố định ở nắp can nhựa, xung quanh có khoét nhiều lỗ để cho thức ăn vào đó, khi đói lươn sẽ tự động rỉa thức ăn trong túi, tiết kiệm được lượng thức ăn bị trôi ra bên ngoài.

Với cách nuôi này ông Thịnh không cần phải thay nước cho lươn lại đỡ tốn công chăm sóc, đỡ tốn thức ăn và thân thiện với môi trường. Khi con lươn đạt trọng lượng từ 300-400gram là có thể thu hoạch được.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem