Xử vụ Ethanol Phú Thọ: Vì sao Giám đốc Công ty Mai Phương đề nghị bồi thường thay cho Trịnh Xuân Thanh?

Phạm Hiệp Thứ hai, ngày 27/09/2021 18:19 PM (GMT+7)
Tại phiên tòa phúc thẩm vụ Ethanol Phú Thọ, Giám đốc Công ty Mai Phương đã đề nghị, công ty này sẽ bồi thường thay cho Trịnh Xuân Thanh và 1 người khác để mong muốn được giữ lại khu đất ở thị trấn Tam Đảo (Vĩnh Phúc).
Bình luận 0

Ngày 27/9, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên phúc thẩm, xét kháng cáo của các bị cáo liên quan đến những sai phạm ở dự án Ethanol Phú Thọ.

6 bị cáo kháng cáo gồm: Vũ Thanh Hà (SN 1962, nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học Dầu khí - PVB); Phạm Xuân Diệu (SN 1960, nguyên Tổng Giám đốc PVC); Nguyễn Xuân Thủy (SN 1961, nguyên Phó Trưởng phòng Đầu tư dự án, PVB); Khương Anh Tuấn (SN 1975, nguyên Phó Trưởng phòng Thương mại, PVB); Lê Thanh Thái (SN 1960, nguyên Trưởng phòng Kinh doanh, PVB); Hoàng Đình Tâm (SN 1981, nguyên Kế toán trưởng PVB).

Công ty Mai Phương đề nghị bồi thường cho Trịnh Xuân Thanh, mong giữ khu đất ở Tam Đảo - Ảnh 1.

Giám đốc Công ty Mai Phương đề nghị phía công ty sẽ bồi thường thay cho Trịnh Xuân Thanh, Đỗ Văn Hồng. Đổi lại, họ mong muốn được trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng mảnh đất tại Tam Đảo. Ảnh: X.T

Ngoài các bị cáo, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Mai Phương (Công ty Mai Phương) là đơn vị cũng làm đơn kháng cáo sau phiên sơ thẩm. Họ đề nghị Tòa cấp phúc thẩm xem xét trả lại 3.400m2 đất tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc.

Trước đó, Công ty Mai Phương nêu tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện của PVC không yêu cầu được đứng tên chủ sở hữu, sử dụng đối với lô đất 3.400m2 tại Tam Đảo, mà chỉ yêu cầu Tòa án buộc bị cáo Trịnh Xuân Thanh - cựu Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) và bị cáo Đỗ Văn Hồng - cựu Chủ tịch HĐQT PVC Kinh Bắc liên đới bồi thường cho PVC số tiền hơn 13 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Tòa cấp sơ thẩm lại tuyên trả lại cho PVC quyền sử dụng 3.400m2 đất tại Tam Đảo; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành các thủ tục xác nhận quyền sử dụng đất cho PVC.

Công ty Mai Phương đề nghị bồi thường cho Trịnh Xuân Thanh, mong giữ khu đất ở Tam Đảo - Ảnh 2.

Theo lãnh đạo Công ty Mai Phương, tòa sơ thẩm tuyên trả lại khu đất ở Tam Đảo cho PVC trong khi PVC chỉ thiệt hại hơn 13 tỉ đồng, thực tế giá trị của khu đất 3.400m2 này lớn hơn rất nhiều. Trong ảnh là ông Đinh La Thăng và các bị cáo trong phiên tòa sơ thẩm vụ Ethanol Phú Thọ. Ảnh: TTXVN

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, phía Công ty Mai Phương đưa ra 6 căn cứ để phản bác phần liên quan đến tài sản trong bản án sơ thẩm.

Phía Công ty Mai Phương cho rằng, giao dịch chuyển nhượng khu đất là ngay tình, khu đất không phải là vật chứng của vụ án, PVC cũng không phải là chủ sở hữu nên không thể tuyên trả lại cho PVC.

Cùng với đó, PVC chỉ bị thiệt hại hơn 13 tỷ đồng nhưng lại được bồi thường cả khu đất, trong khi khu đất có giá trị lớn hơn rất nhiều…

Tại tòa, ông Kiều Đào Lâm đã đưa ra đề nghị rằng công ty này sẽ đứng ra bồi thường thay cho Trịnh Xuân Thanh và Đỗ Văn Hồng -cựu chủ tịch HĐQT PVC Kinh Bắc về khoản tiền gây thiệt hại hơn 13 tỷ đồng cho PVC.

Ông Kiều Đào Lâm cũng mong muốn Công ty Mai Phương được tuyên trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với khu đất 3.400m2 nêu trên.

Vị lãnh đạo Công ty Mai Phương cho biết, ông đã mua lô đất với giá 45 tỷ đồng bằng số tiền hợp pháp của cá nhân, việc này đã được xác minh.

Ông Lâm nhìn nhận, nếu mảnh đất bị thu hồi thì Công ty Mai Phương sẽ bị phá sản, cuộc sống của người thân, gia đình ông sẽ khó khăn và ảnh hưởng.

Giám đốc Công ty Mai Phương cũng trình bày, nếu Tòa chấp nhận đề nghị từ phía Công ty đưa ra thì số tiền mà Trịnh Xuân Thanh và Đỗ Văn Hồng gây thiệt hại cho nhà nước được khắc phục hoàn toàn, đồng thời đảm bảo quyền lợi của bên thứ ba ngay tình.

Ông Lâm nói sẽ thu xếp nộp ngay số tiền hơn 13 tỷ đồng cho PVC mà Trịnh Xuân Thanh, Đỗ Văn Hồng phải bồi thường nếu như đề nghị của ông được chấp thuận.

Trước đề nghị của lãnh đạo Công ty Mai Phương, đại diện PVC cho biết phải xin ý kiến lãnh đạo công ty, sẽ báo cáo lại sau vì chỉ là người ủy quyền tham dự phiên tòa.

Tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 3/2021, ngoài tuyên mức án đối với các bị cáo, Hội đồng xét xử TAND TP.Hà Nội đã xác định: Diện tích 3.400m2 đất tại thị trấn Tam Đảo chuyển nhượng bằng tiền có nguồn gốc từ PVC, được sử dụng trái pháp luật thông qua hợp đồng và chủ trương góp vốn của Trịnh Xuân Thanh.

Tòa cấp sơ thẩm cho rằng, PVC là chủ thể có quyền sử dụng hợp pháp của khu đất nêu trên, PVC có quyền liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để tiến hành các thủ tục xác định lại quyền sử dụng khu đất theo quy định của pháp luật…

Về quan hệ dân sự giữa PVC với PVC Kinh Bắc trong việc xác định tỉ lệ vốn góp, giữa PVC Kinh Bắc với Công ty Mai Phương và các cá nhân khác trong việc chuyển nhượng, quản lý, sử dụng và xây dựng trên khu đất 3.400m2, tòa xác định các bên liên quan có quyền tự giải quyết, nếu tranh chấp thì có quyền khởi kiện bằng vụ án dân sự khác.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem