Xuất khẩu cá ngừ khó đạt chỉ tiêu

Thứ ba, ngày 12/11/2013 10:02 AM (GMT+7)
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam cho biết, giá trị xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam trong năm 2013 khó đạt 600 triệu USD, tương đương với năm 2012.
Bình luận 0
Từ đầu năm đến nay, xuất khẩu cá ngừ liên tục giảm, 9 tháng đầu năm đạt 414,763 triệu USD, giảm 4,5% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là do xuất khẩu cá ngừ sang các thị trường lớn như Mỹ và Nhật Bản giảm mạnh; Sản lượng khai thác cá ngừ của VN cũng giảm khiến nguồn nguyên liệu giảm so với cùng kỳ năm trước…
(Ảnh minh hoạ)
(Ảnh minh hoạ)

Theo các chuyên gia, chất lượng cá ngừ đại dương phụ thuộc vào cách sơ chế và bảo quản sau đánh bắt. Đây chính là điểm yếu của ngành cá ngừ VN. Trong khi đó, cá ngừ của ta sẽ phải cạnh tranh mạnh với các nước như Ecuador, Philippines và Thái Lan do họ đang tích cực đạt thỏa thuận với các nước EU, Mỹ để được ưu đãi về mặt thuế quan nhằm đẩy mạnh xuất khẩu.

Nguyễn Phương (Nguyễn Phương)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem