Xuất Xứ

  • Dân Việt – Báo chí Trung Quốc đưa tin, kho chân gà thối đã quá hạn sử dụng cách đây 46 năm mà cảnh sát nước này vừa phát hiện có nguồn gốc xuất xứ từ Việt Nam.
  • (Dân Việt) - Ngày 8.7, Cục Quản lý chất lượng nông lâm thuỷ sản (Bộ NNPTNT) đã chính thức công bố kết quả kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm đối với cá tầm, cá quả, cá trê.
  • (Dân Việt) - Nước ta cho đến nay vẫn còn là nước nông nghiệp. Hoạt động nông nghiệp chủ yếu diễn ra ở nông thôn và do nông dân thực hiện.
  • (Dân Việt) - 21.000 gói dầu gội đầu giả nguồn gốc xuất xứ nhập lậu từ Trung Quốc nhưng lại được đóng gói hết sức tinh vi và giả mạo các nhãn hiệu Sunsilk, Romano…
  • Que thử giới tính thai nhi này tên Intelligent Gender Boy or Girl, có giá 1 triệu đồng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không được cấp phép ở Việt Nam. Sản phẩm được phòng khám giới thiệu trên nhiều trang mạng.
  • (Dân Việt) - Sáng 12.5, Cơ quan CSĐT (PC46) Công an TP. Hà Nội phát hiện một lô hàng có xuất xứ từ Trung Quốc, trong đó có số bút bay mực, được một người mang đến nhà số 3 Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để giao dịch.
  • Công ty Hoàng Long khai lô hàng này có xuất xứ từ Trung Quốc, được nhập qua cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh). Công ty Hoàng Long chỉ là đơn vị trung gian đầu mối ăn hoa hồng để bán cho những cá nhân, tổ chức có nhu cầu.
  • (Dân Việt) - Ngày 8.5, Thanh tra Sở Y tế phối hợp với Công an TP.HCM kiểm tra đột xuất một phòng khám đa khoa tại quận Tân Bình. 8 bác sĩ người Trung Quốc hoạt động trái phép bị bắt tại chỗ.
  • (Dân Việt) - Hiện tượng hàng Trung Quốc đội lốt hàng Việt xuất hiện trên thị trường đã trở nên khá phổ biến. Đến độ như vợt đuổi muỗi cũng được đặt sản xuất tại Trung Quốc rồi đưa về dán nhãn mác hàng Việt.
  • (Dân Việt) - Đến nay, xã Tân Lang, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đã hoàn thành việc hỗ trợ ngô giống và phân bón cho 149 hộ nghèo thuộc 16 thôn, bản trong xã với tổng số 1.740kg ngô giống CP999 và CP888 xuất xứ từ Thái Lan; hơn 2.300kg phân bón hiệu Đầu Trâu.