119 nhà báo thiệt mạng khi tác nghiệp

Thứ sáu, ngày 23/11/2012 19:40 PM (GMT+7)
Dân Việt - Viện báo chí quốc tế (IPI) ngày 22.11 cho biết, số nhà báo thiệt mạng tăng nhiều trong năm 2012, đây là mốc thiệt hại chưa từng có trong vòng 15 năm qua.
Bình luận 0

Thống kê của IPI cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, có tổng cộng 119 nhà báo đã thiệt mạng trong khi tác nghiệp. Năm 2011, con số này là 102 và năm 2009 là 110 nhà báo tử nạn.

img
Tưởng niệm các nhà báo thiệt mạng ở Philippines.

Trong năm nay, chỉ riêng ở Syria đã có 36 nhà báo thiệt mạng.

IPI cho biết họ đã quan sát thấy một xu hướng “đáng báo động” về việc các nhà báo đang trở thành mục tiêu bị tấn công, thường là để “ngăn chặn việc công bố thông tin”. Somalia cũng là nơi tác nghiệp đầy nguy hiểm cho các nhà báo với 16 nhà báo thiệt mạng, tiếp đến là Mexico, Pakistan và Philippines.

Ngày 23.11, IPI đã kêu gọi các nhà báo trên khắp thế giới tham gia vào các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế không bị trừng phạt, ngày đánh dấu kỷ niệm vụ thảm sát Ampatuan ở Philippines.

Theo Nation
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem