4.500 tấn động vật hoang dã bị buôn bán trái phép/năm

Thứ tư, ngày 22/12/2010 20:01 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Phần lớn động vật hoang dã được thu gom từ Myanmar, Lào, Campuchia, Thái Lan, Indonesia về Việt Nam và sau đó tuồn qua biên giới sang Trung Quốc.
Bình luận 0

Đó là con số được đưa ra tại Hội thảo “Phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học”, do Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường (C49) Bộ Công an tổ chức tại Hà Nội ngày 21-12.

img
Động vật hoang dã bị bắt giữ do hành vi buôn bán trái phép

Số động vật hoang dã bị buôn bán, vận chuyển bất hợp pháp từ VN sang Trung Quốc; trong đó chủ yếu là các loài linh trưởng, gấu, tê tê, rùa, rắn, ngà voi, sừng tê giác và các thành phẩm, dẫn xuất của các loài động vật hoang dã. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem