65% số bệnh nhân cấp cứu bị suy dinh dưỡng

Thứ ba, ngày 18/06/2013 12:14 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 17.6, bác sĩ Đinh Thị Kim Liên - Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng lâm sàng (Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội) cho biết, tại khoa Điều trị tích cực, 65% bệnh nhân nhập viện trong tình trạng suy dinh dưỡng.
Bình luận 0

Số liệu của Viện Dinh dưỡng quốc gia cũng cho thấy, 50% bệnh nhân nội trú ở bệnh viện Việt Nam bị suy sinh dưỡng. Nguyên nhân là do người bệnh chưa có điều kiện dinh dưỡng hợp lý, còn kiêng khem hoặc chưa biết ăn đúng cách. Theo bác sĩ Liên, việc suy dinh dưỡng làm tăng chi phí điều trị, thời gian nằm viện kéo dài trung bình thêm 5 ngày, tỷ lệ biến chứng tăng thêm 20%, tỷ lệ nhiễm trùng cũng tăng thêm 6%...

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem