7 ngư dân bị "tàu lạ" đâm chìm trên vùng biển Sóc Trăng

Bồ Tiến – Văn Hội Thứ năm, ngày 31/03/2016 18:57 PM (GMT+7)
Sau khi bị tàu có chữ nước ngoài đâm chìm, các ngư dân đã vùng vẫy kêu cứu nhưng chiếc tàu gây tai nạn không dừng lại.
Bình luận 0

Sáng 31.3, Đồn biên phòng Bãi Giá (Sóc Trăng) đã tiếp nhận 7 ngư dân bị nạn trên biển và làm thủ tục đưa những người này về quê an toàn.

img

Các nạn nhận đã an toàn vào bờ.

Anh Trần Văn Vĩ - thuyền trưởng tàu BV 75023 cho biết, tàu anh là tàu câu tôm, lúc bị nạn nằm trên vùng biển Sóc Trăng, khi đó là 13h30 phút ngày 29.3 tàu đang neo đậu, lúc này tất cả các anh em ngư phủ đều nằm ngủ nghỉ.

Khi nghe tiếng va chạm rất lớn của phương tiện, anh em trong tàu giật mình thì tàu đã chìm. Mọi người đều vùng vẫy trồi lên mặt nước thì thấy một chiếc tàu mang dòng chữ nước ngoài chạy qua vị trí tàu bị chìm.

Tất cả cùng la lớn lên thì không thấy tàu dừng lại, khi đó mọi người cùng gom phao câu tôm lại để kết thành bè bám víu vào, lúc đó là gió giật cấp 7 cấp 8, trong thời gian trôi lênh đênh trên biển từ lúc tàu chìm đến 9 giờ ngày 30.3 thì gặp tàu ST 96868 đến cứu vớt. Sau đó 7 người được chuyển sang tàu ST 91397 và đưa vào cửa biển Trần Đề sáng 31.3, giao cho Trạm kiểm soát biên phòng Trần Đề thuộc Đồn biên phòng Bãi Giá tiếp nhận.

Trung tá, Đồn trưởng Đồn biên phòng Bãi Giá, Võ Hoàng Liệt cho biết: "Số người bị nạn là ngư dân thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đang đánh bắt trên biển bị một tàu lạ đâm chìm, sau vụ tai nạn có 2 người bị thương. Đại tá Lê Thanh Những - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Sóc Trăng đã đến thăm hỏi động viên và hỗ trợ tiền xe, ăn uống để những người bị nạn trở về gia đình".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem