An Giang: Một chi hội trưởng Chi hội nông dân đã từng 20 lần hiến máu cứu người

Thanh Bình (Hội Nông dân tỉnh An Giang) Thứ ba, ngày 03/08/2021 19:10 PM (GMT+7)
Ông Lê Văn Thời (hay còn gọi là Bảy Thời) hiện là Chi hội trưởng Nông dân ấp Bình Đông 1, xã Bình Thạnh Đông (huyện Phú Tân, tỉnh An Giang)
Bình luận 0

Những năm qua, Hội Nông dân xã Bình Thạnh Đông (huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ xã phát động rộng rãi trong cán bộ, hội viên nông dân tham gia hiến máu tình nguyện.

Qua hoạt động ý nghĩa này, đã có nhiều cán bộ, hội viên nông dân trong xã tham gia đăng ký, có nhiều cán bộ - hội viên tham gia hiến máu trên 10 lần, 15 lần.

Điển hình như ông Lê Văn Thời (hay còn gọi là Bảy Thời) hiện là Chi hội trưởng Nông dân ấp Bình Đông 1, xã Bình Thạnh Đông.

An Giang: Một chi hội trưởng Chi hội nông dân đã từng 20 lần hiến máu cứu người - Ảnh 1.

Ông Bảy Thời (phải) đang xem lại các giấy chứng nhận đã hiến máu. Ông hiện là chi hội trưởng Chi hội nông dân ấp ấp Bình Đông 1, xã Bình Thạnh Đông (huyện Phú Tân, tỉnh An Giang).

Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam “Thương người như thể thương thân”, “mỗi giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại”, thời gian qua ông Lê Văn Thời đã tích cực tham gia vận động hội viên, nông dân của ấp hiến máu tình nguyện.

Ông là người trực tiếp tham gia và luôn tiên phong, gương mẫu đi đầu trong hoạt động tình nguyện hiến máu. Tính từ năm 2010 đến nay, ông đã hiến máu được 20 lần và đã được Ban chỉ đạo huyện Phú Tân khen thưởng là tấm gương điển hình tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện ở địa phương.

Ông Lê văn Thời tâm sự: “Đối với Tôi, việc hiến máu nhân đạo là một việc làm tốt đẹp, có thể giúp được những người cần nhóm máu của mình, mỗi lần nghĩ những giọt máu của mình cho đi mà cứu sống được mạng người thì trong lòng mình cảm thấy vui sướng, vả lại, khi hiến máu sẽ thay đổi hồng cầu mới rất tốt cho sức khỏe, chừng nào sức khỏe còn cho phép Tôi vẫn tiếp tục hiến máu tình nguyện”.

An Giang: Một chi hội trưởng Chi hội nông dân đã từng 20 lần hiến máu cứu người - Ảnh 2.

ông Lê Văn Thời (hay còn gọi là Bảy Thời) hiện là Chi hội trưởng Nông dân ấp Bình Đông 1, xã Bình Thạnh Đông (huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) tích cực vận động nông dân chuyển đổi cây trồng.

Nhận xét về ông Lê Văn Thời, đồng chí Mai Duy Linh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Thạnh Đông cho biết: Từ khi là Chi hội trưởng nông dân ấp Bình Đông 1, vào năm 2010, ông luôn năng nổ, nhiệt tình trong công tác Hội. Các chỉ tiêu mà Hội Nông dân xã giao, ông Thời và chi hộ thực hiện đều đạt và vượt, đặc biệt là công tác hiến máu tình nguyện...".

Hàng năm ông Thời đều tiên phong, gương mẫu tham gia hiến máu và vận động hội viên, nông dân trong ấp tình nguyện tham gia phong trào hiến máu tình nguyện.

Có thể nói, phong trào hiến máu tình nguyện của hội viên nông dân xã Bình Thạnh Đông ngày được lan tỏa và rộng rãi, đặc biệt là những thành tích mà Chi hội trưởng Lê Văn Thời đạt được là phần thưởng xứng đáng mà những gì ông đã cống hiến.

Chi hội trưởng Lê Văn Thời là tấm gương tiêu biểu để các chi hội và hội viên, nông dân trên địa bàn xã Bình Thạnh Đông học tập và noi theo không những trong công tác Hội và phong trào nông dân địa phương, mà còn tích cực trong hoạt động an sinh xã hội, từ thiện địa phương.

Hiến máu cứu người là một trong những nghĩa cử cao đẹp, những giọt máu tình nguyện là nguồn sống vô cùng quý giá đối với những người mắc bệnh hiểm nghèo, người thiếu máu cần được sự giúp đỡ của cộng đồng "Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại"..

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem