Ấn tượng những hàng cây xanh, đường hoa nông dân giữa Thủ đô Hà Nội

Đức Thịnh Thứ bảy, ngày 17/08/2024 14:38 PM (GMT+7)
7 tháng đầu năm 2024, các cấp Hội Nông dân TP Hà Nội đã hướng dẫn xây dựng 458 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường; tổ chức trồng và gắn biển 168 hàng cây và tuyến đường hoa nông dân… Từ những mô hình, phong trào này, nhiều miền quê của Hà Nội ngày sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh.
Bình luận 0

Những hàng cây xanh, đường hoa nông dân ở Hà Nội

Đến xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ chúng tôi ấn tượng với những con đường làng xanh mát và rực rỡ sắc hoa. Dẫn chúng tôi đến thăm mô hình trồng hoa cây cảnh của hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, ông Kiều Bình Thanh – Chủ tịch Hội Nông dân xã Tích Giang phấn khởi chia sẻ: Để xây dựng những làng quê đáng sống, Hội Nông dân xã Tích Giang xác định bảo vệ môi trường là một trong những nội dung hoạt động quan trọng của Hội. 

Hội Nông dân Hà Nội xây dựng những làng quê đáng sống, sáng - xanh - sạch - đẹp, văn minh - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm thăm mô hình trồng hoa cây cảnh của nông dân xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Ảnh: Đức Thịnh.

Các chi hội nông dân đã tuyên truyền, vận động người dân tự giác thu gom, phân loại rác thải tại gia đình để xử lý phù hợp, không vứt rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường. Hội viên nông dân tích cực trồng những hàng cây xanh, đường hoa nông dân để tạo nên cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp.

Bên cạnh đó, nhiều nông dân trên địa bàn xã sản xuất nông nghiệp theo mô hình sạch, tạo ra những sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng, bảo vệ nguồn đất, nguồn nước…

Tại huyện Thanh Trì, sau một thời gian trồng, chăm sóc, những hàng cây nông dân ở các xã, thị trấn đều xanh tốt. Các hàng cây ở đây khá đa dạng, chỗ thì trồng cây xanh bóng mát, nơi khác lại trồng đan xen cả cây bóng mát và cây hoa, cây cảnh, rất đẹp mắt…

Phó Chủ tịch UBND xã Duyên Hà (huyện Thanh Trì) Nguyễn Văn Mão cho hay, thời gian qua, hội viên nông dân đã tích cực trồng và chăm sóc hoa, cây xanh trên tuyến đường liên xã Duyên Hà - Yên Mỹ - Vạn Phúc dài tới 5km, giúp cho làng quê luôn xanh, đẹp, hiện đại… Đặc biệt, Hội Nông dân huyện đã phối hợp với xã Duyên Hà xây dựng đường hoa ở cánh đồng thôn Đại Lan dài 1km, tạo nên một khung cảnh làng quê xanh, sạch, đẹp.

Hội Nông dân Hà Nội xây dựng những làng quê đáng sống, sáng - xanh - sạch - đẹp, văn minh - Ảnh 2.

Một tuyến đường hoa do Hội Nông dân xã Yên Viên (huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) gây dựng. Ảnh: Bình Minh

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thanh Trì Nguyễn Sỹ Thành nhấn mạnh: Những hàng cây xanh, đường hoa nông dân trồng không chỉ tạo nên môi trường sống xanh, sạch, đẹp cho cộng đồng, mà còn là một cách để giáo dục và nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trong cộng đồng.

Tương tự, tại huyện Thường Tín, phong trào vệ sinh môi trường, trồng, chăm sóc cây xanh đã trở thành hoạt động chủ đạo của Hội. Lãnh đạo Hội Nông dân huyện Thường Tín cho hay, Hội Nông dân huyện có cách làm sáng tạo, đạt nhiều kết quả rõ nét trong xây dựng làng quê xanh, sạch, đẹp.

Điển hình là Hội Nông dân xã Hồng Vân, từ những hoạt động thiết thực, cụ thể của người dân, Hồng Vân ngày càng đổi mới về cảnh quan, trở thành vùng quê đẹp, văn minh. Không chỉ có những con đường khang trang, hoa nở bốn mùa, mà tại mỗi tuyến đường, bà con còn trồng một loại cây đặc trưng để tô điểm vẻ đẹp cho vùng quê. Nhiều hộ gia đình còn tự xây dựng những vườn hoa, cây cảnh, vừa tạo cảnh quan đẹp cho ngõ xóm, vừa bảo vệ môi trường.

Đáng chú ý, mô hình Tổ tự quản bảo vệ môi trường làng nghề xã Hồng Vân được thành lập từ năm 2012, có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức tự giác và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy định về bảo vệ môi trường làng nghề.

Phát huy vai trò của các cấp Hội và hội viên nông dân Hà Nội

Để góp phần làm nên những làng quê đáng sống với cảnh quan môi trường nông thôn "sáng – xanh – sạch – đẹp" có sự đóng góp rất lớn của hội viên nông dân cả nước với các mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường. 

Tại Hà Nội, chỉ tính riêng 7 tháng đầu năm 2024, các cấp Hội Nông dân đã xây dựng được 458 mô hình nông dân bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan môi trường nông thôn, xây dựng khu dân cư xanh sạch đẹp, hình thành nếp sống văn minh, hướng tới xây dựng Thủ đô "xanh – thông minh – hiện đại".

Hội Nông dân Hà Nội xây dựng những làng quê đáng sống, sáng - xanh - sạch - đẹp, văn minh - Ảnh 3.

7 tháng đầu năm 2024, hội viên nông dân Hà Nội tham gia trồng được trên 35.000 cây xanh bóng mát các loại; tổ chức gắn biển 146 hàng cây, đường hoa, vườn hoa nông dân. Trong ảnh: Bà Phạm Hải Hoa – Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội phát biểu tại phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn 2024. Ảnh: Viết Niệm

Nhiều "mô hình xanh" do Hội Nông dân các cấp trên địa bàn TP Hà Nội xây dựng đã lan tỏa rộng khắp, góp phần bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp và góp phần nâng cao đời sống cho người dân ở các vùng quê ngoại thành. Tiêu biểu phải kể đến các mô hình "Tuyến đường nông dân tự quản sáng - xanh - sạch - đẹp", "Đoạn đường nông dân kiểu mẫu", "Hàng cây nông dân", ‘Đường hoa nông dân", "Cánh đồng sạch, cánh đồng không đốt rơm rạ", "Trồng rau hữu cơ, chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học"…

Đề cập đến những "mô hình xanh" bảo vệ môi trường của nông dân trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Hoàng Minh Hiến cho biết: "Các "mô hình xanh" của Hội Nông dân huyện không chỉ giúp nông dân làm giàu, xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, giá trị cao mà còn giúp Chương Mỹ giải quyết vấn đề môi trường, tạo cảnh quan, không gian xanh, sạch, đẹp, nâng cao chất lượng sống cho người dân các vùng nông thôn".

Hội Nông dân Hà Nội xây dựng những làng quê đáng sống, sáng - xanh - sạch - đẹp, văn minh - Ảnh 4.

Nông dân Hà Nội tích cực sản xuất xanh, sản xuất theo tiêu chuẩn Việt GAP, tiêu chuẩn hữu cơ. Ảnh: Chương Nguyễn

Bà Phạm Hải Hoa – Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội cho biết: Cùng với việc tổ chức, hướng dẫn đăng ký xây dựng 458 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường, Hội Nông dân các cấp đang đảm nhận hơn 4.000 đoạn đường tự quản, trong đó mỗi cơ sở hội có một "Hàng cây nông dân", "Đoạn đường nông dân kiểu mẫu"... 7 tháng đầu năm 2024, hội viên nông dân Hà Nội tham gia trồng được trên 35.000 cây xanh bóng mát các loại; tổ chức gắn biển 146 hàng cây, đường hoa, vườn hoa nông dân.

Không chỉ xây dựng những "mô hình xanh", các cấp Hội Nông dân TP Hà Nội còn vận động hội viên tham gia vệ sinh môi trường hằng tuần trên các tuyến đường làng, ngõ xóm và điểm công cộng ở địa bàn thôn, xã. Từ đó đã lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp.

Bên cạnh đó, các cấp Hội đã phối hợp tuyên truyền, vận động có 355.315 hộ nông dân tham gia đăng ký danh hiệu "Gia đình văn hoá"; tổ chức cho 331.342 hộ nông dân tham gia ký cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

"Mục tiêu của Hội Nông dân thành phố Hà Nội đến năm 2025 có hơn 80% cán bộ Hội các cấp và hơn 60% hội viên, nông dân được tập huấn nâng cao năng lực tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu; thành lập các Chi Hội nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn gắn với bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu"- Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội Phạm Hải Hoa cho biết thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem