Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

  • (Dân Việt) - Nhân dịp kỷ niệm 67 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, UBND tỉnh Quảng Nam đã trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 17 chiến sĩ kiên trung, gan dạ, bám đất, bám làng, bám dân, tiêu diệt hàng trăm tên địch, thu nhiều vũ khí của địch.
  • (Dân Việt) - Gia đình Trung tá Anh hùng lực lượng Vũ trang Nhân dân Đinh Châu ở xã Điện Nam Đông, Điện Bàn (Quảng Nam) đặc biệt nhất cả nước, bởi có đến 3 anh hùng.
  • (Dân Việt) - Lễ kỷ niệm 62 năm Ngày Bác Hồ sáng lập lực lượng Thanh niên xung phong (TNXP) Việt Nam (15.7.1950-15.7.2012) và biểu dương "Cựu thanh niên xung phong giúp nhau làm kinh tế giỏi để thoát nghèo- Vì nghĩa tình đồng đội" do Hội Cựu TNXP Việt Nam tổ chức hôm qua (12.7) tại Hà Nội.
  • (Dân Việt) - Gần 400 đại biểu là người có công vừa về dự Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu năm 2012, với nhiều nỗi lo toan...
  • (Dân Việt) - Theo ông Bùi Hồng Lĩnh - Thứ trưởng Bộ LĐTBXH, Hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu toàn quốc diễn ra tại TP.Đà Nẵng vào ngày 7.7 sẽ biểu dương 385 đại biểu là thương binh, thân nhân liệt sĩ, anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và người có công tiêu biểu.
  • (Dân Việt) - Những người con xa quê Bình Hòa (Bình Sơn, Quảng Ngãi) có dịp trở lại quê nhà hẳn không khỏi ngỡ ngàng trước những đổi thay của vùng quê từng trải qua một vụ thảm sát khủng khiếp trong chiến tranh.
  • (Dân Việt) - Ngày 20.4, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam- Bộ Quốc phòng đã tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Đoàn đại biểu quân sự Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Đoàn đại biểu quân sự Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.
  • (Dân Việt) - Trong số này có 6 tập thể, cá nhân được đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân và 29 tập thể, cá nhân được đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.
  • (Dân Việt) - Chiếc xe tải phủ kín bụi đỏ chở các diễn viên cũng toàn thân đỏ bụi cắt rừng khộp, rừng le nắng cháy, băng suối vào với đồng bào. Đó là hình ảnh thường thấy của Đoàn Nghệ thuật Quân khu 5 đi lưu diễn tại địa bàn.
  • (Dân Việt) - Tối 8.1, tại huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang đã tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Ngày hy sinh của nữ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Thị Ràng (tức chị Sứ trong tác phẩm văn học Hòn đất của nhà văn Anh Đức).