Ảnh: TQ dùng mìn nổ đê ngay giữa đêm để thoát lũ

Vương Nam – Tân Hoa Xã Thứ hai, ngày 20/07/2020 00:25 AM (GMT+7)
Sau nhiều ngày mưa lớn liên tục, mực nước trên sông Trừ Hà, tỉnh An Huy, Trung Quốc đã tăng đến ngưỡng nguy hiểm. Rạng sáng ngày 19.7, nhằm giảm sức ép nước lũ, chính quyền địa phương đã ra lệnh dùng mìn nổ tung 2 đoạn đê.
Bình luận 0

img

Chính quyền địa phương buộc phải cho nổ đê để nước lũ tràn qua khu chứa lũ dự phòng (ảnh: Xinhua)

Theo Tân Hoa Xã, trước khi dùng mìn phá đê, chính quyền huyện Toàn Tiêu, An Huy đã báo trước và sơ tán người dân đến khu vực tránh trú an toàn.

Việc cho nổ đê kè để xả lũ là một trong những biện pháp Trung Quốc buộc phải áp dụng trong trận lũ “đại hồng thủy” năm 1998 khiến hơn 4.000 người thiệt mạng.

Hình ảnh chụp từ máy bay không người lái của Tân Hoa Xã cho thấy, nước lũ chảy tràn vào đầm nước và đồng cỏ ở bên dưới sau khi đê bị phá.

Đoạn đê đầu tiên được kích nổ vào khoảng 2 giờ 50 phút và đoạn thứ 2 bị phá vào khoảng 3 giờ 30 phút sáng 19.7, theo giờ địa phương.

img

Chính quyền địa phương buộc phải cho nổ đê để nước lũ tràn qua (ảnh: Xinhua)

img

Đào hố chôn mìn trong đêm (ảnh: Xinhua)

img

Ảnh chụp đoạn đê bị phá từ trên cao (ảnh: Xinhua)

img

Nước lũ tràn vào đầm nước và đồng ruộng sau khi phá đê (ảnh: Xinhua)

Mực nước trên sông Trừ Hà dự kiến sẽ giảm 70 cm sau khi 2 đoạn đê bị phá.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, tỉnh An Huy đã nâng cấp ứng phó lũ lụt lên cấp 1 – cấp cao nhất.

Hiện tại, mực nước trên dòng chính của sông Dương Tử đoạn chảy qua tỉnh An Huy đã vượt mức cảnh báo, kéo theo mực nước sông Trừ Hà cũng dâng mạnh.

Theo dự báo, từ ngày 19 – 21.7, sẽ có 2 trận mưa rất lớn trút xuống tỉnh An Huy. Công tác phòng chống lũ lụt, cứu hộ và cứu trợ được tăng cường.

Cơ quan phòng chống thiên tai tỉnh An Huy đã yêu cầu chính quyền các địa phương phải giám sát chặt chẽ diễn biến của mưa và lũ lụt, làm hết sức mình để bảo đảm sinh mạng, tài sản cho người dân.

Theo cơ quan phòng chống thiên tai tỉnh An Huy, chính quyền các cấp cần thực hiện nâng cao trách nhiệm trong bối cảnh hiện tại. Đặc biệt, phải tăng cường kiểm tra, bảo vệ những tuyến đê quan trọng trên sông Dương Tử, theo dõi sự thay đổi mực nước trên sông Hoài Hà và Trừ Hà.

Ngày 19.7, cảnh báo lũ trên sông Hoài Hà đã được nâng từ cấp 3 lên cấp 2, sau những trận mưa kỷ lục liên tiếp.

10 hồ chứa trên sông Hoài Hà đã chứng kiến mực nước vượt quá cảnh báo lũ lên tới 6,85 mét, theo Ủy ban sông Hoài Hà.

Sông Hoài Hà dài khoảng 1.000 km, chảy qua những trung tâm kinh tế lớn của Trung Quốc như Hà Nam, An Huy, Giang Tô. Đây cũng là một trong những tuyến đường thủy quan trọng hàng đầu Trung Quốc.

“Lũ lụt nghiêm trọng đang xảy ra cùng lúc trên sông Dương Tử, sông Hoài Hà và Thái Hồ”, Bộ Thủy lợi Trung Quốc thông báo.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem