Áp thấp nhiệt đới rình rập sát biển Đông

Thứ ba, ngày 12/11/2013 10:31 AM (GMT+7)
Áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) ở vùng biển phía đông nam nước Philppines đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc. Với sức gió giật mạnh cấp 8-9, khả năng mạnh lên thành bão trong thời gian tới.
Bình luận 0
Hồi 7 giờ ngày 12.11, vị trí trung tâm ATNĐ ở vào khoảng 7,1 độ Vĩ Bắc; 126,8 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực đông nam đảo Min đa nao (Philppines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6-7 (từ 39-61km/giờ), giật cấp 8-9.
 Dự báo đường đi của ATNĐ (Trung tâm Dự boo KTTVTW)
Dự báo đường đi của ATNĐ (Trung tâm Dự boo KTTVTW)

Dự báo trong khoảng 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Sau khi vượt qua miền nam Philppines đi vào vùng biển Xu lu, ATNĐ khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 7 giờ ngày 13.11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,8 độ Vĩ Bắc; 121,9 độ Kinh Đông, cách đảo Pa la oan (Philppinnes) khoảng 350km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (từ 62-74km/giờ), giật cấp 9-10.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, vịnh Bắc Bộ lại có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7. Biển động, nguy hiểm đối với tàu thuyền.

Lưu Minh Hải (Lưu Minh Hải)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem