Arsenal đánh tiếng muốn có “người thừa” của Man City

Chủ nhật, ngày 09/02/2014 18:56 PM (GMT+7)
Nhằm tăng cường sức mạnh cho khu trung tuyến của Arsenal, HLV Arsene Wenger đang lên kế hoạch chiêu mộ tiền vệ bị thất sủng trong màu áo Man City là Gareth Barry vào cuối mùa giải.
Bình luận 0

Ở thời điểm này Arsenal đang sở hữu khá nhiều tiền vệ trung tâm đẳng cấp như Tomas Rosicky, Mikel Arteta, Jack Wilshere, Aaron Ramsey, Mathieu Flamini, Abou Diaby hay Mesut Ozil.

img
Gareth Barry.

Tuy nhiên, do Diaby, Wilshere và Ramsey thường xuyên phải nghỉ thi đấu vì chấn thương, Rosicky đã bước sang sườn dốc của sự nghiệp nên HLV Wenger gặp không ít khó khăn trong việc bố trí nhân sự trên hàng tiền vệ.

Trong kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua, Wenger đã mượn Kim Kallstrom từ Spartak Moscow. Thế nhưng, ngay trong buổi tập đầu tiên cùng đội bóng mới, tiền vệ người Thụy Điển đã bị dính chấn thương lưng khá nặng.

Chính vì vậy, Giáo sư đang muốn tậu thêm ít nhất một tiền vệ trung tâm tên tuổi trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới nhằm tăng cường sức mạnh cho khu trung tuyến của Pháo thủ thành London. Mục tiêu hàng đầu mà Wenger nhắm tới lúc này chính là Gareth Barry của Man City.

Từng được đánh giá là một trong những tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất Premier League nhưng sau khi Man City chiêu mộ được Fernandinho, Barry bỗng dưng bị biến thành “người thừa” và bị đem cho CLB Everton mượn.

Tại sân Goodison Park, tuyển thủ Anh đã chứng tỏ được giá trị của mình và trở thành trụ cột nơi đội hình Everton. Sau 22 lần ra sân trên mọi đấu trường, Barry đã ghi được 3 bàn thắng và có 3 đường chuyền dọn cỗ cho đồng đội lập công.

Hợp đồng hiện tại giữa Barry với Man City sẽ đáo hạn vào tháng 6.2016 nhưng anh đã kiên quyết không quay trở lại sân Etihad. Vì vậy, Arsenal sẽ không gặp quá nhiều trở ngại trong việc tiếp cận cầu thủ 32 tuổi.

Hữu Tuấn (Hữu Tuấn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem