Bản sao Hiến pháp Mỹ bán gần 10 triệu USD

Thứ bảy, ngày 23/06/2012 15:16 PM (GMT+7)
Dân Việt - Một bản sao Hiến Pháp Mỹ có đóng dấu và bút tích của cố Tổng thống George Washington vừa được bán với giá 9,8 triệu USD tại phiên đấu giá hôm thứ Sáu, 22.6.
Bình luận 0

Đây được coi là mức giá cao chưa từng có dành cho sách hoặc tư liệu lịch sử của Mỹ. Trước đó, phòng đấu giá New York chỉ ước tính giá trị của bản sao này là khoảng 2-3 triệu USD.

img
Cố Tổng thống Mỹ George Washington. Ảnh: Telegraph

Được biết, bản hiến pháp có niên đại vào năm 1789, có chữ ký và dấu nổi bằng vàng của gia đình Washington. Ngoài ra, theo các nhà sử học, những dòng chú thích của cố Tổng thống cũng làm nên giá trị lớn cho cuốn sách.

Nhà đấu giá Christie’s cho hay, chủ nhân mới của bộ Hiến pháp là Hiệp hội Phụ nữ Mount Vernon – tổ chức đang sở hữu cơ ngơi lịch sử Mount Vernon ở bang Virginia, nơi ông Washington từng sinh sống. Hiện, khu này đã được mở cửa, chào đón khách tham quan.

Trước đó, bản sao được lưu giữ trong một thư viện nhiều năm sau khi ông Washington qua đời. Đến năm 1876, nó được đem bán đấu giá, và bán lại cho nhà sưu tập danh tiếng Richard Dietrich vào thập niên 60 của thế kỷ trước.

Christie’s miêu tả, bản Hiến pháp vẫn trong tình trạng gần như nguyên vẹn sau 223 năm tồn tại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem