Băng đảng quyền lực nhất Mexico chiêu mộ gái đẹp làm sát thủ

Nguyễn Thái - Daily Star Chủ nhật, ngày 20/09/2020 20:25 PM (GMT+7)
Jalisco New Generation (CJNG), băng đảng tội phạm ma túy khét tiếng nhất Mexico, đang tuyển những cô gái trẻ đẹp vào hàng ngũ tội phạm. Hầu hết nữ tội phạm của CJNG liên quan tới các vụ bắt cóc hoặc được đào tạo thành sát thủ ngay từ lúc mới về. 
Bình luận 0

img

Thành viên băng đảng tội phạm CJNG. Ảnh: Facebook

Tờ Daily Star hôm 19/9 đưa tin, nhiều nguồn tin cho thấy mùa hè vừa qua, nhiều phụ nữ đã bị ép buộc hoặc chiêu mộ vào hàng ngũ tội phạm cấp thấp của CJNG. 

Băng đảng tội phạm này, do ông trùm Nemesio Oseguera Cervantes (El Mencho) cầm đầu, thường đe dọa đối thủ bằng những màn bạo lực tàn bạo và được xem là băng đảng quyền lực nhất Mexico ở thời điểm hiện tại, vượt mặt cả Sinaloa của trùm ma túy El Chapo. 

Các nữ thành viên của CJNG phối hợp thực hiện các vụ bắt cóc và thậm chí được huấn luyện trở thành sát thủ ngay từ khi mới gia nhập, theo Infobae.

Hồi tháng 8, giới chức Mexico đã bắt giữ 16 thành viên của CJNG, trong số đó có 3 phụ nữ trẻ, tuổi từ 18 đến 20. Nhiều nữ thành viên của CJNG đã bị giết chết trong năm nay. 

Hồi đầu tháng 8, cảnh sát Mexico bắt chết Brisa del Mar (biệt danh La Brisa), một thành viên của CJNG, ở thị trấn Palma Sola, thành phố Veracruz, Mexico. Các cảnh sát đã mai phục tại một địa điểm trong thị trấn và họ đã nổ súng vào 2 tên tội phạm. Khi lực lượng chức năng xông vào nhà, La Brisa và một tên tội phạm khác đã bị bắn chết. 

img

La Brisa. Ảnh: Facebook

La Brisa bị tuyên bố bắt giữ hôm 6/9 cùng một số người khác vì nhiều tội danh khác nhau, theo Excelsior.

Trong vài tuần qua, các thành viên của băng đảng United Cartels đã tàn sát thành viên băng đảng CJNG ở thành phố Aguililla, bang Michoacan. 

Trong số những người thiệt mạng, có một phụ nữ biệt danh La Guadana (Lưỡi hái), theo tờ La Voz de Michoacan. 

Băng đảng United Cartels đã vứt xác của các thành viên CJNG xuống đường và khoe khoang chiến tích trên mạng xã hội, thách thức CJNG tới nhặt xác thành viên. Thành phố Aguililla đã tràn ngập bạo lực khi 2 băng đảng tranh giành địa bàn. 

Hồi tháng 1, Maria Guadalupe Lopez Esquivel, 21 tuổi, được cho là nữ trùm của một nhóm sát thủ của CJNG, bị bắn vào cổ sau khi lực lượng đặc nhiệm xông vào trụ sở của nhóm này (nhà riêng của Esquivel). 

Một đơn vị đặc nhiệm đã bao vây khu nhà của Esquivel ở thành phố Aguililla sau khi nhận được chỉ điểm từ người dân địa phương về ngôi nhà này. 

Esquivel thu hút lượng lớn người theo dõi trên mạng xã hội khi thường đăng tải nhiều bức ảnh sexy cầm vũ khí trên Instagram. 

img

Maria Guadalupe Lopez Esquivel. Ảnh: Twitter 

Hồi đầu tháng 9, một chuyên gia tuyên bố CJNG hiện tại là một "thế lực" lớn hơn đế chế tội phạm của El Chapo rất nhiều. 

Giới chức Mexico hồi tháng 7 ước tính, băng đảng này đã giám sát 1/3 tổng số ma túy vận chuyển từ Mexico vào Mỹ. Việc buôn bán chất cấm cũng được lan rộng ra châu Âu và châu Á. 

Tiến sĩ Robert J Bunker, chuyên gia nghiên cứu về các băng nhóm buôn lậu ma túy, cho rằng băng đảng Sinaloa của trùm ma túy El Chapo giờ đang hoạt động dưới cái bóng của CJNG. 

"Lực lượng liên bang Mexico có năng lực quân sự và hỏa lực mạnh hơn nhiều so với các băng đảng tội phạm. Nhưng vấn đề là lực lượng liên bang bị phân tán ra khắp các quận trên cả nước để ứng phó với các cuộc nổi dậy của tội phạm, trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp.

CJNG dường như đang làm lu mờ Sinaloa trên khắp Mexico và cả ở nước ngoài", Bunker chia sẻ với Daily Star.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem