Bắt băng chuyên gây mê, trấn lột đàn ông thích của lạ

Thứ sáu, ngày 29/03/2013 17:04 PM (GMT+7)
Dân Việt - Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) vừa bắt tạm giam một băng nhóm chuyên sử dụng thuốc mê để cướp tài sản với thủ đoạn tinh vi.
Bình luận 0

Chiều 29.3, Công an TP.Biên Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với 4 bị can Mạc Văn Khải, Hồ Kiều Thiểm, Phạm Hải Lâm và Chiếng Cóng Bình về hành vi gây mê để cướp tài sản. Cả 4 bị can đều ngụ ở tỉnh Cà Mau.

Theo điều tra của Công an TP Biên Hòa, 4 đối tượng trên chuyên bơm thuốc ngủ vào lon bia. Sau đó, Hồ Kiều Thiểm (nữ), tiếp cận các “con mồi” là nam có đeo nhiều trang sức vàng bạc, rủ vào nhà nghỉ. Bằng phương thức dụ “uống bia” để đối tượng say thuốc, mê man, bọn này dễ bề trấn lột.

img
Tang vật vụ án.

 

Bằng thủ đoạn trên, vào đêm 24.3, bọn này đã dụ được anh B.H.N. (ngụ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) , đưa vào nhà nghỉ tại phường Long Bình để ngủ qua đêm.

Tại đây, Thiểm nói anh N. mua 2 lon bia 333 để uống lấy sức. Lúc anh N. vào nhà vệ sinh, Thiểm đã tráo lon bia có thuốc ngủ, rồi mời anh uống.

Uống xong lon bia có thuốc ngủ, anh N. lăn ra ngủ. Thiểm lục lấy trên người anh N số tài sản gồm: 1 sợi dây chuyền vàng, 2 nhẫn vàng, 1 điện thoại di động và 1,5 triệu đồng. Sau đó, Thiểm thoát ra, lên xe do Khải đợi sẵn chở đi.

img
Một đối tượng vụ án.

Công an TP.Biên Hòa bắt hai đối tượng Lâm và Bình tại Đồng Nai. Còn Khải và Thiểm thì bị bắt khi đang bán vàng tại tỉnh Cà Mau.

Bọn này còn khai nhận, bằng thủ đoạn này, chúng đã chiếm đoạt tài sản của một số người ở Cà Mau.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem