Bệnh nhân nhiễm virus Corona cố tình nhổ nước bọt vào các y bác sĩ

Minh Nhật Thứ bảy, ngày 01/02/2020 11:30 AM (GMT+7)
Cô giáo Jessika Bailing bị mắc kẹt ở Vũ Hán vì đại dịch Coronavirus cho biết, cô đã nghe nhiều câu chuyện về việc các bệnh nhân mắc bệnh viêm phổi Vũ Hán cố tình lây lan virus bằng cách nhổ nước bọt vào các y bác sĩ đang điều trị cho họ, theo Daily Star.
Bình luận 0

img

Có thông tin cho rằng, bệnh nhân nhiễm virus Corona ở Vũ Hán cố tình lây nhiễm virus cho người khác bằng cách nhổ nước bọt vào người y bác sĩ

Theo báo Anh Daily Star, cô giáo Jessika Bails, người Nam Phi bị mắc kẹt trong thành phố Vũ Hán - tâm dịch Coronavirus và rất "sợ ra ngoài".

Cô chia sẻ với Metro - một tờ báo của Anh rằng, cô buộc phải ra ngoài chỉ để lấy thức ăn và đã mặc kín từ "đầu đến chân" để ngăn chặn bất kỳ nguy cơ nhiễm virus Corona chết người nào.

Nỗi sợ hãi của cô không chỉ đến từ việc nhiều người ở Vũ Hán đã mắc bệnh mà còn từ những câu chuyện kinh khủng đang được chia sẻ rộng rãi trên các phương tiện truyền thông về những người mắc bệnh cố tình lây lan virus bằng cách nhổ nước bọt vào người các nhân viên y tế đang chăm sóc họ.

"Tôi đã nghe những câu chuyện gây sốc về những người nhiễm bệnh lây nhiễm cho người khác bằng cách tháo mặt nạ và nhổ nước bọt vào mặt bác sĩ. Tôi đã xem một video về một người đàn ông nhổ nước bọt vào tất cả các nút trong thang máy căn hộ", cô giáo 23 tuổi chia sẻ.

"Tất cả chúng tôi đều rất sợ ra ngoài, tôi đã tránh ra ngoài nếu không cần thiết. Tôi chỉ ra khỏi nhà để mua thực phẩm, điều đó thật kinh khủng. Tôi che chắn cơ thể mình từ đầu đến chân bằng găng tay, đeo kính để che mắt và dĩ nhiên, đeo cả mặt nạ", cô nói thêm.

Tuy nhiên, hiện không có báo cáo chính thức nào về những người cố tình lây truyền bệnh ở Vũ Hán nói riêng và bên trong Trung Quốc nói chung.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem