Bị châu Âu cảnh báo về "hậu quả nặng nề", Trung Quốc "nổi đóa" đáp trả

Minh Nhật Thứ ba, ngày 23/06/2020 12:20 PM (GMT+7)
Liên minh châu Âu (EU) mới đây cảnh báo Trung Quốc sẽ phải đối mặt với những hậu quả rất nặng nề nếu áp đặt luật an ninh mới đối với Hong Kong. Đáp lại, Trung Quốc tuyên bố các vấn đề liên quan đến Hong Kong là chuyện nội bộ.
Bình luận 0
Bị châu Âu cảnh báo về "hậu quả nặng nề", Trung Quốc "nổi đóa" đáp trả - Ảnh 1.

Bà Ursula von der Leyen và ông Tập Cận Bình

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel đã nói với các nhà lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc về mối quan ngại nghiêm trọng của họ về luật an ninh Hong Kong mới mà theo các nhà phê bình, nó sẽ hạn chế quyền tự chủ và tự do của thành phố vốn là một trung tâm tài chính của thế giới này.

Lời cảnh báo nghiêm khắc về "những hậu quả rất nặng nề" của EU, được đưa ra trong hội nghị thượng đỉnh trực tiếp hôm qua 22/6 với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường, tái khẳng định mối lo ngại quốc tế đối với Hong Kong mặc dù Bắc Kinh không có dấu hiệu sẽ hủy bỏ bộ luật mà họ coi là cần thiết để duy trì trật tự và an ninh ở Hong Kong.

 "Chúng tôi đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về luật an ninh quốc gia được đề xuất áp đặt cho Hong Kong. Chúng tôi đã kêu gọi Trung Quốc thực hiện những lời hứa với người dân Hong Kong và cộng đồng quốc tế về việc đảm bảo mức độ tự chủ cao và quyền tự do cho Hong Kong", ông Michel nói với các phóng viên sau cuộc hội đàm.

Đáp lại, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay cho biết, các vấn đề liên quan đến Hong Kong là chuyện nội bộ.

"Chúng tôi phản đối sự can thiệp của bất cứ nước nào vào vấn đề này", Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Wang Lutong tuyên bố và nói thêm rằng, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã bày tỏ quan điểm của  họ ngay tại hội nghị thượng đỉnh trực tuyến.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem