Bí mật chưa từng tiết lộ của siêu tên lửa phòng không S-500 Nga

Đăng Nguyễn - RBTH Thứ tư, ngày 27/03/2019 17:55 PM (GMT+7)
Sau năm 2020, bầu trời nước Nga sẽ được bảo vệ bởi một hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân nhất thế giới mang tên S-500, với khả năng đánh chặn tên lửa siêu thanh.
Bình luận 0

img

Nga sẽ biên chế tên lửa phòng không S-500 thay thế cho tổ hợp S-400 vào năm 2020.

Theo báo Nga RBTH, tổ hợp tên lửa phòng không S-500 hiện vẫn đang được phát triển ở một khu vực bí mật, tránh xa những con mắt nhòm ngó.

Đây được coi là một trong những vũ khí quyết định cục diện chiến tranh hiện đại. Tổ hợp tên lửa phòng không S-500 có thể đánh chặn tên lửa và máy bay đối phương ở độ cao tới 100.000 mét, tức là gần chạm đến vũ trụ. Không một hệ thống phòng không nào hiện nay có tầm bắn đáng kể như vậy.

Uy lực của hệ thống S-500 còn dựa vào đạn tên lửa tầm siêu xa 40N6. Tên lửa này có đầu đạn dẫn đường độc lập, có thể bay theo quỹ đạo để tìm kiếm mục tiêu ở tầm cao và tự đưa ra phương án đánh chặn.

Các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại phụ thuộc vào radar để làm việc này. Nhưng với S-500, đạn tên lửa 40N6 đã có thể hoạt động độc lập.

Hệ thống radar cũng hỗ trợ tên lửa trong việc xác định mục tiêu, nhưng chỉ giúp tăng độ chính xác, ví dụ như radar chuyên theo dõi các mục tiêu nguy hiểm như tên lửa đạn đạo hoặc tên lửa hành trình của đối phương.

img

Một tổ hợp phòng không Nga khai hỏa tên lửa.

Có nhiều đầu đạn khác nhau gắn trên tên lửa 40N6. Nhưng Nga cho đến nay chưa tiết lộ thông tin chi tiết. Tên lửa 40N6 có thể đạt tốc độ siêu thanh lên tới Mach 9 (10.800 km/giờ).

Theo các nguồn tin, hệ thống S-500 có thể ngắm bắn mục tiêu ở cách xa 500km. Nhưng với việc các tổ hợp tên lửa S-400 đã nâng tầm bắn lên 600km, đây có thể chưa phải là con số chính thức cuối cùng của hệ thống S-500.

Sự khác biệt chính giữa S-500 và các hệ thống phòng không phương Tây là ở khả năng theo dõi mục tiêu 360 độ. Tên lửa MIM-104 Patriot của Mỹ cho đến nay chỉ quét được mục tiêu ở một góc 180 độ. Đơn vị tên lửa cũng phải mất nửa giờ mới có thể đưa tổ hợp Patriot vào vị trí chiến đấu.

Báo Nga cho rằng quãng thời gian như vậy là quá lâu, trong khi mục tiêu đối phương đang lao đến với tốc độ vài ngàn km/giờ. Bên cạnh đó, tên lửa Patriot chỉ có tầm bắn 200km, thấp hơn nhiều so với S-500.

Hệ thống tên lửa S-500 Nga dễ dàng diệt gọn máy bay tàng hình Mỹ?

Cùng với 4 tổ hợp phòng không khác, S-500 tạo ra lá chắn lửa không thể xuyên phá cho toàn bộ nước Nga rộng lớn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem