Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chuyển sinh hoạt Đoàn ĐBQH

PVCT Thứ năm, ngày 13/02/2020 19:12 PM (GMT+7)
Tân Bí thư Thành ủy TP. Hà Nội Vương Đình Huệ đã chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) từ Hà Tĩnh về Đoàn ĐBQH TP. Hà Nội.
Bình luận 0

img

Đồ họa Việt Anh.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành nghị quyết 891 về việc chuyển sinh hoạt đối với ông Vương Đình Huệ từ đoàn ĐBQH Hà Tĩnh về đoàn ĐBQH TP. Hà Nội từ ngày 10/2.

Trước đó vào ngày 7/2, ông Vương Đình Huệ đã nhận Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy TP. Hà Nội.

Vào năm 2016, ông Vương Đình Huệ đã ứng cử ĐBQH và ông trúng cử tại Hà Tĩnh. Theo Luật Tổ chức Quốc hội, trong nhiệm kỳ, nếu đại biểu Quốc hội chuyển công tác đến tỉnh, thành phố khác trực thuộc trung ương thì được chuyển sinh hoạt đến Đoàn ĐBQH nơi mình nhận công tác. Như vậy trên cương vị công tác mới là Bí thư Thành ủy TP. Hà Nội, ông Vương Đình Huệ sẽ chuyển sinh hoạt về Đoàn ĐBQH TP. Hà Nội.

Đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh có 7 đại biểu, sau đó có một trường hợp xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu (ông Võ Kim Cự); vào năm 2019, ông Đặng Quốc Khánh khi chuyển công tác về Hà Giang làm Bí thư Tỉnh ủy, cũng đã chuyển sinh hoạt đại biểu Quốc hội về Đoàn Hà Giang.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem