Đồng Nai và Lâm Đồng kết nối cùng phát triển nông nghiệp

Nha Mẫn - Hà Phạm Chủ nhật, ngày 29/05/2022 13:01 PM (GMT+7)
Nhằm học hỏi kinh nghiệm quý báu trong sản xuất nông nghiệp, tiêu thụ nông sản,…đoàn công tác Tỉnh ủy Đồng Nai do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm, làm việc với tỉnh Lâm Đồng trao đổi, tham quan, chia sẻ kinh nghiệm...
Bình luận 0

Ngày 29/5, tin từ UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, đoàn công tác của tỉnh Đồng Nai do ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và các sở ban ngành để trao đổi các vấn đề liên quan đến nội dung hợp tác phát triển nông nghiệp bền vững, lâu dài.

Đồng Nai và Lâm Đồng kết nối cùng phát triển nông nghiệp - Ảnh 1.

Đoàn công tác của Tỉnh ủy Đồng Nai do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trường đoàn tham quan học hỏi kinh nghiệm tại những mô hình nông nghiệp ở Lâm Đồng. Ảnh: Hà Phạm

Theo đó, Lâm Đồng là tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và là thị trường có nhiều tiềm năng lớn. Hiện nay diện tích canh tác toàn tỉnh nằm ở mức khoảng 300.000ha, trong đó khu vực có độ cao từ 200 - 500m có điều kiện tương đồng với đất đai và hệ sinh thái của huyện Tân Phú của tỉnh Đồng Nai. Do đó việc kết nối để cùng phát triển nông nghiệp là phù hợp với giai đoạn hiện nay.

Được biết, giai đoạn 2016 - 2020, ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng duy trì mức tăng trưởng bình quân 5%. Đến nay, Lâm Đồng có trên 63.000ha sản xuất công nghệ cao (chiếm 21% diện tích đất canh tác toàn tỉnh), có 7 vùng nông nghiệp công nghệ cao và 13 doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao được công nhận..., với giá trị sản xuất nông nghiệp công nghệ cao ước đạt 35 - 40% giá trị sản xuất toàn ngành.

Đồng Nai và Lâm Đồng kết nối cùng phát triển nông nghiệp - Ảnh 2.

Lâm Đồng phát triển mạnh về nông nghiệp. Ảnh: Hà Phạm

Tại buổi làm việc, lãnh đạo 2 địa phương đã bàn về định hướng hợp tác trong thời gian tới, gồm: Hợp tác về sản xuất nông nghiệp và tiêu thụ nông sản; hợp tác về xúc tiến đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội các huyện giáp ranh giữa 2 tỉnh.

Đặc biệt, trong hợp tác về du lịch, 2 địa phương sẽ tăng cường công tác phối hợp về quản lý nhà nước và hoạt động khai thác, phát triển du lịch sinh thái tại Vườn Quốc gia Cát Tiên thuộc phạm vi của 2 tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp của 2 tỉnh đến nghiên cứu, tìm hiểu, tham gia các dự án đầu tư du lịch tại mỗi địa phương; xúc tiến phát triển các tour, tuyến du lịch giữa 2 tỉnh.

Đồng Nai và Lâm Đồng kết nối cùng phát triển nông nghiệp - Ảnh 3.

Khâu đóng gói sản phẩm nông nghiệp của doanh nghiệp tại Lâm Đồng. Ảnh: Hà Phạm

Cũng tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý trong công tác phát triển nông nghiệp, du lịch sinh thái, du lịch vườn,… và đưa ra nhiều phương án kết nối giữa hai tỉnh. 

Trước những chia sẻ từ tỉnh bạn, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đã gửi lời cảm ơn tỉnh bạn. Ông Lĩnh nhấn mạnh, Đồng Nai là cái nôi công nghiệp của cả nước, có đóng góp lớn cho ngân sách hàng năm. Đồng Nai đang rất quan tâm phát triển nông nghiệp và luôn trăn trở tìm giải pháp nâng cao đời sống người nông dân, thay đổi mô hình nông nghiệp để làm bộ mặt nông nghiệp, nông thôn, nông dân tốt lên.

"Chúng tôi mong muốn học hỏi được nhiều mô hình nông nghiệp hay và những kinh nghiệm phát triển nông nghiệp của tỉnh Lâm Đồng. Đồng thời mong muốn có những thúc đẩy trọng tâm hơn trong hợp tác giữa 2 tỉnh với mục tiêu cùng phát triển nông nghiệp bền vững giúp nông dân có đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp, cuộc sống khấm khá hơn", Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh bày tỏ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem