Biden cảnh báo Trung Quốc, lên án Bắc Kinh đe dọa các láng giềng

Minh Nhật Thứ năm, ngày 04/02/2021 17:00 PM (GMT+7)
Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã mạnh mẽ lên án Bắc Kinh "nỗ lực đe dọa" các láng giềng, nhấn mạnh vào căng thẳng giữa Ấn Độ của Trung Quốc trong một cảnh báo rõ ràng được gửi tới Bắc Kinh.
Bình luận 0
Biden cảnh báo Trung Quốc, lên án Bắc Kinh đe dọa các láng giềng - Ảnh 1.

Emily J Horne, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) của Nhà Trắng, cho biết Tổng thống Joe Biden đang theo dõi chặt chẽ căng thẳng giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Bà cũng khẳng định Mỹ sẽ sát cánh cùng Ấn Độ chống lại sự khiêu khích của Trung Quốc và sẽ làm việc với New Delhi để thúc đẩy các giá trị chung ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Phát biểu với hãng thông tấn PTI, bà Horne nhắc lại sự ủng hộ của Washington trước câu hỏi về sự hung hăng của Trung Quốc dọc theo Đường Kiểm soát Thực tế (LAC) với Ấn Độ.

“Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình. Chúng tôi ghi nhận các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa chính phủ Ấn Độ và Trung Quốc đồng thời tiếp tục ủng hộ đối thoại trực tiếp và giải pháp hòa bình cho các tranh chấp biên giới", bà Horne nhấn mạnh.

“Mỹ lo ngại trước việc Bắc Kinh liên tục cố gắng đe dọa các nước láng giềng. Chúng tôi sẽ sát cánh cùng bạn bè, đối tác và đồng minh để thúc đẩy sự thịnh vượng chung, an ninh và các giá trị của chúng tôi trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương", bà Horne nói thêm.

Những tuyên bố trên đánh dấu phản ứng đầu tiên của chính quyền Biden về các vấn đề biên giới Ấn Độ và Trung Quốc kể từ khi ông nhậm chức.

Kể từ tháng 5 năm ngoái, quân đội Trung Quốc và Ấn Độ đã đụng độ dọc LAC sau khi Bắc Kinh phản đối việc xây dựng một con đường của Ấn Độ ở thung lũng sông Galwan.

Vào tháng 6 , 20 binh sĩ Ấn Độ đã thiệt mạng sau một cuộc hỗn chiến với lính Trung Qốc ở Ladakh.

Các quan chức quân sự đã tổ chức các cuộc đàm phán ngoại giao trong suốt cả năm để xoa dịu căng thẳng giữa 2 bên.

Dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, Mỹ đã cung cấp "sự hỗ trợ mạnh mẽ và rõ ràng" cho Ấn Độ trong các cuộc đụng độ với Trung Quốc, theo Lisa Curtis, cựu Giám đốc cấp cao về Nam và Trung Á của NSC tại Nhà Trắng.

Trong khi đó, về phần mình, Trung Quốc cũng nhiều lần cảnh báo Mỹ không can dự vào các tranh chấp của họ với Ấn Độ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem