Trong đó, các hồ chứa do Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi tỉnh quản lý có 3/15 hồ bị khô kiệt, lượng nước tại 11 hồ chứa còn lại (không kể hồ Định Bình, huyện Vĩnh Thạnh) chỉ còn 47 triệu m3/222 triệu m3, chiếm 21% dung tích thiết kế và chỉ bằng 29% so với cùng kỳ năm trước. Các hồ chứa nước do địa phương quản lý có 107/146 hồ bị khô kiệt, lượng nước còn lại 24 triệu/117 triệu m3, chiếm 21% dung tích thiết kế, bằng 40% so với cùng kỳ. Do lượng nước tại các hồ chứa bị khô kiệt nên trong vụ hè thu năm nay toàn tỉnh có 2.212ha lúa phải bỏ hoang, trong đó huyện Phù Mỹ có 1.304ha, Tây Sơn 408ha, Phù Cát 335ha, Hoài Nhơn 165ha…
Nguyễn Quý
Vui lòng nhập nội dung bình luận.